Tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình, 3 người chết, 31 người bị thương

Thứ Hai, 17/06/2019 10:03  | T.Nam

|

(CAO) Vụ va chạm mạnh làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 31 người bị thương.

Sáng nay (17-6), tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, khoảng 00h 20 phút rạng sáng nay, tại Km134+300 trên tuyến quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải loại 5 tấn biển kiểm soát Lào UN-8500 do Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991, trú xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, chở sắt vụn chạy hướng Sơn La - Hà Nội và xe khách giường nằm đã tông trực diện với xe khách giường nằm BS: 27B – 003.71 do anh Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong sau đó khi trên đường đi cấp cứu, 31 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được chuyển khẩn cấp ngay trong đêm về Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, điều trị và theo dõi.

Tại hiện trường, xe tải bị lật, hư hỏng nặng, xe khách bị nát phần đầu, bên hông xe bị cà bẹp dúm dó.

Thông tin ban đầu, 3 nạn nhân tử vong đều đi trên xe khách, gồm: anh Cao Xuân Hồng (lái xe khách), Trần Văn Kh. (SN 1986, ngụ Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Lương Thu H. ( SN 2002, Hưng Yên) đều là hành khách.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Trần Nghĩa):

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với UBND tỉnh Hòa Bình và đơn vị chức năng đã kịp thời xuống nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã hỗ trợ trước mắt cho mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương. UBND tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Trong số hơn 30 nạn nhân bị thương, đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, chỉ còn 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu. Số nạn nhân còn lại đã được người nhà đến đón trở về địa phương và chuyển bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Mai Châu, các ngành chức năng bảo vệ hiện trường, tử thi và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang