Thông tin mới về vụ TNGT liên hoàn trong hầm Hải Vân

Thứ Ba, 15/09/2015 10:37  | Xuân Hoài

|

(CAO) Đại tá Nguyễn Văn Hoa, trưởng CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, liên quan đến vụ TNGT liên hoàn trong hầm đường bộ Hải Vân, chiều 14-9 đơn vị đang khám nghiệm các xe ô tô để xác định nguyên nhân.

Trước đó, 13 giờ 38 phút ngày 14-9 xe đông lạnh BS: 79C 01278, xe 4 chỗ 75A- 00002, xe 16 chỗ 43S 2485 đang chạy chậm do có thông báo có vật cản phía trước; tuy nhiên xe tải 2 cầu trước, 2 cầu sau BS: 79C 04055 chạy phía sau không giữ khoảng cách và không làm chủ tốc độ đã tông vào xe 16 chỗ 43S 2485 đang dừng phía trước.

Cú tông khiến xe 16 chỗ 43S 2485 tông tiếp vào xe con 7 chỗ 75A 00002 đang dừng phía trước, xe con 4 chỗ 75A 00002 tông tiếp xe đông lạnh 79C 01278 đang dừng phía trước.

Ngay lập tức Công ty đã triển khai phương án điều tiết giao thông khẩn cấp, đóng hầm phía Bắc và Nam. Triển khai ngay lập tức các mũi cứu hộ, cứu nạn.

Theo đại tá Hoa, nhờ việc phối hợp nhịp nhàng giữa Cty Quản lý đầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) và cơ quan chức năng nên đã xử lý hiện trường, điều tiết giao thông hoạt động trở lại chỉ trong thời gian ngắn.

“Rất may không thiệt hại về người, các phương tiện hư hỏng nặng hiện đang tiếp tục khám nghiệm phục vụ công tác điều tra nguyên nhân”, đại tá Hoa nói.

Mới đây, ngày 20-8-2015, trong hầm đường bộ Hải Vân cũng xảy ra vụ TNGT tự gây khiến phụ xe đông lạnh chết tại chỗ, tài xế bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trong hầm đường bộ Hải Vân:

Bình luận (0)

Lên đầu trang