Lễ tân khách sạn "ẵm" tiền và xe máy của chủ bỏ trốn

Thứ Năm, 08/06/2023 11:10  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 07/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 cho biết đang thụ lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Ngô Thị Chuyên (SN 1985, chủ khách sạn Luckystar, đường Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, quận 1). Đối tượng bị tố giác là Lê Anh Tuấn (SN 1981, nhân viên lễ tân khách sạn trên). Sự việc được phát hiện vào 7 giờ 44 ngày 30/4/2023 tại khách sạn Lucky Star.

Theo chị Ngô Thị Chuyên, thời gian trên, chị nhận được tin nhắn của Lê Anh Tuấn với nội dung: "Em xin lỗi anh chị và mọi người trong khách sạn vì đã để xảy ra vụ việc không hay này. Em có việc bất khả kháng có liên quan đến dân xã hội ở Hà Nội, giờ biết em làm tại đây. Mọi việc chị cho em thời gian là 10 ngày, đến 10/5 em hoàn trả lại mọi thứ liên quan đến khách sạn cho chị nhé, em mong chị thông cảm và cho em thời gian để em thu xếp ạ”...

Ngay sau đó, chị Chuyên vội vàng đến khách sạn Luckystar kiểm tra thì phát hiện mất 23.191.419 đồng và chiếc xe máy Honda Future màu xám, BS: 51P1-8152. Được biết, số tiền trên là doanh thu của khách sạn, được lễ tân Trần Quyển My (SN 2002) bàn giao lại cho Lê Anh Tuấn, cùng tiền Tuấn thu được của khách trong ca làm việc. Riêng chiếc xe máy là phương tiện dành cho tất cả lễ tân khách sạn sử dụng đưa đón khách. Qua kiểm tra camera, Tuấn lấy xe máy rời khỏi khách sạn lúc 6 giờ 28 phút ngày 30/4/2023.

Vì Tuấn là nhân viên nên chị Chuyên hết sức thông cảm và chờ đợi anh ta quay lại trả tài sản như đã hứa. Tuy nhiên, đến hẹn vẫn không thấy Tuấn trở về, điện thoại không liên lạc được nên chị Chuyên đành trình báo công an. Công an quận 1 tiến hành xác minh nơi cư ngụ của Lê Anh Tuấn trên đường Nguyễn Trãi (P. Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì được biết, tại địa chỉ trên không có ai tên Lê Anh Tuấn đăng ký thường trú, tạm trú hay lưu trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thông báo ai biết thông tin về Lê Anh Tuấn (ảnh), đề nghị liên hệ ngay Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, quận 1), gặp điều tra viên Phạm Phúc Hải, ĐT: 069.318.7908 - 0907483388 để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang