Bắt kẻ cầm đầu vụ nổ súng giết chết lễ tân khách sạn tại quận Cầu Giấy

Thứ Bảy, 12/11/2016 18:14

|

(CAO) Đêm ngày 11-11, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn và các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh(Lạng Sơn), đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Vinh Long, khi hắn đang cùng một người bạn từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”), sinh năm 1979, trú tại Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là kẻ cầm đầu trong vụ nổ súng bắn chết nhân viên khách sạn Nam Cường 2 ở Cầu Giấy rạng sáng 27-10.

Rạng sáng 12-11, Long “ma” đã được Công an thành phố Hà Nội dẫn giải từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về Hà Nội.

Long “ma” cũng là đối tượng đang có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT (CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi “chống người thi hành công vụ, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Vinh Long đã khai nhận sau khi gây ra vụ nổ súng vào khách sạn Nam Cường 2, đối tượng đã cùng Tạ Thị Thanh T (sinh năm 1980, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏ trốn sang Trung Quốc, ẩn náu tại nhà một số đối tượng quen biết khu vực cửa khẩu Lũng Vài, tỉnh Quảng Tây.

Sau một thời gian lẩn trốn, Long về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Trước đó cơ quan Công an đã bắt được đồng bọn của Long là Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội, đối tượng có 4 tiền án); Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, có 3 tiền án, 3 tiền sự); Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Mai Vũ Long (45 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 3 tiền án, 2 tiền sự

Nhóm giang hồ dùng súng AK bắn chết nhân viên lễ tân khách sạn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang