Nghi án người mẹ tâm thần giết hại con ruột

Thứ Sáu, 11/11/2016 11:54

|

(CAO) Cơ quan điều tra nghi vấn nghi can Bùi Thị Thu Thảo mắc bệnh lý tâm thần nên đã nhúng đứa con ruột vào chậu nước khiến cháu tử vong.

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang tiến hành làm rõ vụ án mạng do nghi can Bùi Thị Thu Thảo (24 tuổi, ngụ Bình Định) gây ra.

Điều tra bước đầu cho thấy Thảo có tiền sử bệnh lý tâm thần, từng đi bệnh viện điều trị trong thời gian nhất định.

Trước đó, chiều ngày 8-11, Thảo cùng con gái tên N. (2 tháng tuổi) ở phòng trọ trên phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Lúc này Thảo bế con đi vào nhà tắm của phòng trọ, khóa cửa ở trong. Sau đó, Thảo cầm chân nhúng đầu con mình vào xô nước trong nhà tắm.

Dù đứa bé sặc nước và khóc thét nhưng Thảo vẫn dùng sức nhấn mạnh phần đầu đứa bé vào nước. Không lâu sau cháu bé tử vong.

Người dân xung quanh nghe tiếng trẻ em vội đến xem xét tình hình thì bàng hoàng phát hiện ra sự việc.

Cơ quan công an xuống hiện trường khám nghiện tử thi, khám nghiệm hiện trường và mời nghi can Thảo đến trụ sở làm việc.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang