Hai thanh niên chặn đường cướp xe máy của người phụ nữ

Thứ Sáu, 11/11/2016 00:39  | Văn Tình

|

(CAO) Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng, hai con nghiện mang dao mai phục ở đoạn đường vắng, khống chế người đi đường cướp xe máy. Khi bị công an truy bắt, chúng bỏ chạy đồng thời rút dao chống cự.

Chiều 10-11, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1978) và Nguyễn Ngọc Tuệ (SN 1983, đều trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) về hành vi “Cướp tài sản”.

Hai đối tượng bị bắt

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ 30 tối 7-11, chị Uông Thị Nhi (SN 1988, trú xóm 1, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trong lúc điều khiển xe máy BS: 38N1 - 089.01 lưu thông trên tỉnh lộ 8B (đoạn đi qua thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) thì bị hai đối tượng lạ mặt chặn lại, dùng dao khống chế cướp xe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành xác minh, triển khai lực lượng truy bắt bọn cướp. Sau gần 2 giờ lần theo dấu vết, đến 21 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện hai đối tượng giống như miêu tả của nạn nhân xuất hiện tại P.Quang Trung (TP.Vinh, Nghệ An) nên tiến hành đuổi theo.

CSGT truy đuổi, bắt gọn tên cướp trên Xa lộ Hà Nội
 

Thấy bóng dáng lực lượng công an, hai đối tượng này chạy xe máy bỏ trốn, đồng thời rút dao ra đe dọa, không cho xe của công an áp sát. Sau một lúc rượt đuối, các trinh sát bắt được một đối tượng tại chợ Quang Trung, tên còn lại nhanh chân chạy thoát.

Tang vật vụ án

Kiểm tra trong người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 con dao, 1 điện thoại cùng một số tang vật khác. Tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Kiên, còn kẻ đi cùng bỏ trốn là Nguyễn Ngọc Tuệ.

Kiên khai, do thiếu tiền mua ma túy sử dụng, Kiên và Tuệ mang theo dao, thuê xe taxi sang huyện Nghi Xuân chặn người đi đường cướp tài sản.

Tên cướp chĩa súng uy hiếp, còng tay nữ doanh nhân để cướp tài sản
 

Từ lời khai của Kiên, chiều 9-11, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành bắt thêm tên Nguyễn Ngọc Tuệ khi hắn đang trốn trong một quán internet ở TP.Vinh, đồng thời thu giữ chiếc xe máy trả lại cho nạn nhân.

Theo Công an huyện Nghi Xuân, Kiên và Tuệ là hai đối tượng nghiện ma túy nặng, riêng tên Tuệ từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang