Hình sự đặc nhiệm tóm gọn tên cướp làm hai dì cháu bị thương trên xa lộ Hà Nội

Thứ Ba, 08/11/2016 19:29  | Minh Thắng

|

(CAO) Đến 19 giờ tối nay (8-11), các điều tra viên vẫn đang lấy lời khai tên cướp giật tài sản tại Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Đồng thời, hiện tại hai dì cháu là nạn nhân do tên cướp gây ra vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thủ Đức chữa trị do đa chấn thương.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, lúc 12 giờ 30 cùng ngày, chị Trần Thị Thanh Thảo điều khiển xe máy chở dì của mình là bà Phan Thị Hồng (48 tuổi), cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đi từ TP. Biên Hòa lên TP.HCM để khám bệnh. Khi đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội (XLHN), đoạn vừa đến ngã 3 khu công nghệ cao (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bất ngờ từ phía sau một thanh niên chạy xe máy vượt lên cướp giật chiếc giỏ xách của chị Thảo. Do chị Thảo mán giỏ xách trên người nên tên cướp không giật được, trong lúc giằng co tên cướp đã tung chân đạp khiến xe của 2 dì cháu té ngã xuống đường khiến họ bị thương, tên cướp nhồi ga bỏ chạy về hướng ngã tư Thủ Đức.

May mắn, ngay lúc này Tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức đang ở gần đó nghe thấy, đồng chí tổ trưởng là Trung úy Nguyễn Tuấn Sơn đã phân công một nhóm ở lại đưa các nạn nhân đi cấp cứu, số còn lại tiếp tục truy đuổi.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Hoàng Sang, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn cảnh sát cơ động TPHCM) đang đi công việc ngang qua nghe tiếng truy hô cướp nên anh cũng tăng ga cùng các cảnh sát đặc nhiệm đuổi theo. Chạy được một đoạn, tên cướp bị đuổi quá rát nên loạng choạng tay lái, té ngã xuống đường rồi vứt xe chạy bộ vào đường song hành XLHN.

Sau khoảng 15 phút lùng sục trong các ngõ ngách, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ tên cướp cùng tang vật là chiếc giỏ xách của nạn nhân khi đang lẫn trốn trong khu dân cư. Sau đó tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) đang trên đường tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực cũng đã nhanh chóng đến hỗ trợ với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đưa đối tượng về đồn.

Theo nạn nhân cho biết, trong giỏ xách có số tiền gần 5 triệu đồng, đây là tiền bà Hồng vừa vay mượn của người quen để lên Bệnh viện 115 chữa bệnh. Có mặt tại hiện trường, một cảnh sát giao thông cho biết, vị trí xảy ra vụ cướp bình thường rất đông xe tải, xe container qua lại. Nhưng rất may vào thời điểm 2 nạn nhân bị tên cướp đạp ngã đường lại vắng xe nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai nhận là Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TPHCM). Khám xét trong người Thanh công an còn phát hiện kim tiêm.

Một cán bộ điều tra cho biết, qua xác minh hồ sơ ban đầu, Thanh là đối tượng nghiện ma túy, mới ra tù về tội trộm cắp tài sản. Đến chiều tối cùng ngày, hai nạn nhân vẫn đang được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thủ Đức chăm sóc do đa chấn thương bởi tên cướp gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang