Người mẹ trẻ đi SH tử vong trên đường là do tai nạn giao thông

Thứ Tư, 09/11/2016 17:02

|

(CAO) Sau nhiều ngày tích cực điều tra, công an Thái Bình kết luận nguyên nhân người phụ nữ đi xe SH tử vong trên đường là do tai nạn giao thông. Nguyên nhân khiến nạn nhân chết là do mất máu cấp.

Thông tin này được Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết trong cuộc họp báo công bố kết quả điều tra vụ chị N.T.C (27 tuổi, trú Tiền Hải, Thái Bình) tử vong trên quốc lộ 39B (đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình) diễn ra sáng nay (9-11).

Nơi phát hiện thi thể chị C.

Theo Phó Giám đốc Công an Thái Bình, những vết cắt ở vùng cổ và trên cơ thể nạn nhân có thể do va vào tôn dải phân cách bên đường. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra khẳng định cái chết của người phụ nữ không có dấu hiệu hình sự.

Cơ quan công an cho biết, qua khám nghiệm, chị N.T.C có hai dấu vết cắt ở cổ; hai dấu vết cắt ở cẳng tay phải và nhiều vết xước ở vùng bụng, ngực và đầu gối... Kết quả kiểm tra tài sản trên tử thi và tại hiện trường gồm một xe SH, một dây chuyền vàng, một nhẫn vàng, một đồng hồ đeo tay và khoảng một triệu đồng tiền mặt không bị mất.

Trích xuất 4 camera trên tuyến đường chị C. đi qua, công an loại trừ khả năng nạn nhân bị cướp tấn công. Công an tỉnh cho biết, ngoài lời khai các nhân chứng và hình ảnh từ camera quanh hiện trường, cảnh sát có lập luận khoa học để lý giải nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 10 giờ 35 phút ngày 30-10, Công an huyện Đông Hưng nhận được tin báo tại km 89 + 700, quốc lộ 39B (địa phận xã Đông Tân) phát hiện chị N.T.C chết ở làn đường xe thô sơ, con trai chị C. là L.A.T (SN 2009) bị xây xát nhẹ. Cách đó khoảng 70m có một xe SH BS: 17B8 - 167.60 nằm đổ nghiêng về phía bên phải.

Các cơ quan chức năng lập tức xuống hiện trường chỉ đạo các hoạt động điều tra. Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, giám định hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng... công an có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang