Tìm chủ nhân lô mỹ phẩm vô chủ

Thứ Sáu, 31/07/2020 16:24  | Ngọc Anh

|

(CAO) Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ một lô mỹ phẩm Hàn Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lô Mỹ phẩm bao gồm: 480 túi mặt nạ đắp mặt màu trắng hiệu Derm All Matrix; 90 hộp Collagen hiệu Aqua Bank màu hồng (1 hộp 56 viên); 30 hộp trà hàn quốc hiệu Korean Gingseng; 30 hộp kem trắng da Chok Chok Brighrening One; 2 hộp son (1 hộp 10 cây) hiệu 3CE Style Nanda. Lô mỹ phẩm trên là tang vật trong vụ vi phạm của đối tượng Park Seonah (có tên Việt Nam là Đặng Huyền Trang) vào ngày 24-11-2019.

Cụ thể, 14 giờ 40 phút ngày 24-11, tổ tuần tra Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Hoàng Công Sỹ đầy một xe hàng trên xe có nhiều thùng carton từ ga đến quốc tế đến bãi xe ga đến quốc tế Tân Sơn Nhất, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc, tổ công tác xác định số hàng trên là của vợ ông Sỹ - là bà Park Seonah (quốc tịch Hàn Quốc). Do Park Seonah không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa trên nên Cơ quan công an đã lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ toàn bộ hàng hóa.

Cơ quan Điều tra thông báo, ai là chủ sở hữu số hàng trên xin mời đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM (Đội 7) địa chỉ 674 đường 3/2 P.14, Q.10, TP.HCM để làm việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến nhận số hàng hóa trên thì Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang