Truy tìm nghi can trộm gần 800 triệu đồng của chủ hụi ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 24/07/2020 08:34

|

(CAO) Được hàng xóm cảnh báo về tình trạng trộm cắp, bà Đ làm nghề chủ hụi lo sợ nên gom hết tài sản bỏ vào túi xách định đem cất vào trong két sắt cho an toàn. Tuy nhiên, khi chưa kịp cất thì đã bị kẻ gian lấy mất.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm đối tượng Lê Trần Thái Hiển (tự Tý Lớn, SN 1992, ngụ Q.6) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Hiển được cơ quan công an xác định là nghi can thực hiện vụ trộm tại nhà một chủ hụi nằm trên đường Lê Công Phép (P. An Lạc, Q. Bình Tân).

Trước đó, bà Phan Thị Đ. (SN 1947, ngụ Q.Bình Tân) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng nam thanh niên lẻn vào nhà lấy trộm nhiều tài sản trị giá lên tới gần 800 triệu đồng. Theo đó, thấy những người hàng xóm cảnh báo về tình trạng trộm cắp ngày càng phức tạp, bà Đ tỏ ra lo lắng.

Lê Trần Thái Hiển được xác định là nghi can thực hiện vụ trộm

Do làm nghề chủ hụi nên trong nhà bà lúc nào cũng trữ một lượng lớn tiền mặt lớn. Sợ bị mất trộm, bà Đ về nhà gom hết tài sản gồm tiền mặt, nữ trang, kim cương bỏ vào trong hai chiếc túi xách định mang lên cất trong két sắt ở phòng ngủ.

Sau khi gom tài sản vài túi xong, bà Đ đặt hai chiếc túi trong phòng khách rồi ra tiệm thuốc đối diện trước cửa nhà mua thuốc. Do tiệm thuốc gần sát bên nên bà này không khóa mà chỉ khép hờ cửa.

Khi vào tiệm thuốc được vài phút, bà Đ nhìn sang thấy một nam thanh niên cầm theo chiếc túi xách chạy từ nhà ra nên vội đuổi theo và truy hô “cướp…cướp”. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chân leo lên chiếc xe máy của đồng phạm chạy mất dạng.

Vội vào nhà kiểm tra, bà Đ phát hiện một chiếc túi xách khác chứa 270 triệu đồng bị chúng làm rơi trước cửa nhà. Chiếc túi còn lại chứa nhiều nữ trang bằng vàng, kim cương và ngoại tệ với tổng trị giá gần 800 triệu đồng đã bị chúng trộm mất.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định nghi can thực hiện vụ trộm táo tợn trên là Lê Trần Thái Hiển. Tuy nhiên, đối tượng này đã không còn ở nơi cư trú và bỏ đi đâu không rõ.

Qua báo Công an TP.HCM, cơ quan CSĐT đề nghị đối tượng Lê Trần Thái Hiển nhanh chóng đến trình diện để phục vụ công tác điều tra. Hoặc ai biết đối tượng Hiển ở đâu, báo về Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, số 459 đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, ĐT: 069.318.7412 gặp đồng chí Nguyễn Văn Tùng để được giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang