Thu lượng lớn súng săn, vũ khí thô sơ chuyển từ nước ngoài

Thứ Năm, 23/07/2020 12:34  | Mai Loan

|

(CATP) Ngày 22-7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 220 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ tại cửa hàng số 001, phố Hòa An, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Lào Cai.

Trước đó, hồi 10 giờ ngày 21-7, tại cửa hàng trên, Cục Cảnh sát hình sư Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Lào Cai; Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố và Công an phường Cốc Lếu tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Lộc.

Tang vật các đơn vị nghiệp vu thu giữ tại thời điểm kiểm tra

Qua kiểm tra, phát hiện tại quầy bán hàng có hoạt động buôn bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và súng săn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 141 vũ khí thô sơ, 72 công cụ hỗ trợ cùng bảy súng săn, súng bắn cung các loại được cất giấu trên tầng hai cửa hàng kinh doanh.

Theo lời trình bày của Nguyễn Văn Lộc thì số vũ khi trên Lộc mua từ một người có quốc tịch Trung Quốc vào khoảng thời gian trước tết Nguyên đán để bán lẻ cho khách du lịch và người có nhu cầu.

Quá trình xác minh, Nguyễn Văn Lộc chưa cung cấp được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và giấy tờ tùy thân. Số vũ khí, công cụ hỗ trợ và súng săn trên được cơ quan chức năng xác định là hàng hóa hạn chế kinh doanh và được Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cấm. Tổ công tác thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang