Truy tìm tang vật vụ trộm là kim cương và vàng trị giá gần 2 tỷ đồng

Thứ Bảy, 31/12/2022 11:04  | Huệ Trinh

|

(CAO) 12 lượng vàng, 1 nhẫn kim cương và 3 sợi dây chuyền có gắn kim cương và đá quý, cùng một số đô-la Mỹ trị giá gần 2 tỷ đồng là tài sản kẻ gian đột nhập vào một hộ dân tại khu Thảo Điền, TP.Thủ Đức trộm cắp. Cơ quan điều tra đang truy tìm số vật chứng quý giá này để làm rõ vụ án.

Ngày 30-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo truy tìm số tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng để điều tra làm rõ vụ án “trộm cắp tài sản” xảy ra tại một hộ dân trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, T.Thủ Đức.

Vụ trộm cắp này xảy ra vào 08-10-2022, từng gây xôn xao.

Nhẫn kim cương hình con bướm

Theo trình báo của gia chủ, kẻ gian đã đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như: 01 nhẫn kim cương nữ, mã sản phẩm NDR1198-OP2: có vỏ xoàn là vàng trắng-kim cương trắng vàng, trọng lượng 1.69 chỉ, trọng lượng vỏ xoàn 1.605 carats, tổng số lượng xoàn (viên) gồm 40 tròn trắng và 02 dưa vàng, 02 dưa trắng (ảnh 1). Chiếc nhẫn kim cương hình con bướm này, chủ nhân mua với giá gần 360 triệu đồng.

Một sợi dây chuyền vàng trắng (dây xoàn bông mai) có đính nhiều đá kim cương trên dây (ảnh 2). Với sợi dây chuyền kim cương hình bông mai này, chủ nhân hẳn rất qúy nó vì được mua với giá hơn 450 triệu đồng. Một sợi dây chuyền vàng SJC đính kèm mặt đá xanh ngọc, trên mặt đá có khắc chữ Lisa.

Dây chuyền kim cương hình bông mai

Một sợi dây chuyền khác cũng bằng vàng SJC đính kèm mặt đá màu xanh ngọc có gắn chữ Leon. Đây là các sản phẩm nữ trang rất đặc biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân nên rất dễ nhận diện. Ngoài ra, kẻ gian còn vơ vét đi 12 miếng vàng, mỗi miếng là 01 lượng vàng SJC 9999 và một số đô-la Mỹ.

Số tài sản trên là tang vật của vụ án “trộm cắp tài sản” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo truy tìm để hỗ trợ công tác điều tra, truy xét, bắt giữ thủ phạm vụ trộm.

Mặt đá kim cương

Số trang sức bị mất rất dễ nhận diện, ai phát hiện hay biết thông tin về số tài sản trên, xin thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 7- Phòng Cảnh sát Hình sự) tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, gặp điều tra viên Bùi Thanh Hải, số điện thoại 0913700809 để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang