TPHCM: Nhiều người bị phạt nặng vì nồng độ cồn trong đêm cuối tuần

Chủ Nhật, 07/11/2021 11:08

|

(CAO) Thấy CSGT ra hiệu dừng xe, “ma men” quay đầu tháo chạy, có người va luôn vào xe của cán bộ Công an phường, lao vào các con hẻm để tránh né.

CSGT Đội Hàng Xanh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 7/11, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 người sử dụng rượu bia khi điều khiển xe máy vào khuya 6/11.

22 giờ ngày 6/11, CSGT Hàng Xanh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông tại vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Thấy CSGT ra hiệu dừng xe, một số người quay đầu bỏ chạy, có người va vào xe máy của cán bộ Công an phường, sau đó người này phóng xe đi, công an đuổi theo, thanh niên này rẽ vào các con hẻm.

Anh L.H.L. (22 tuổi, quê Long An) đi nhậu về bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra. Anh L. có nồng độ cồn mức 0.250 mg/lít khí thở.

Với mức vi phạm trên, anh L. bị phạt từ 2,5 triệu đồng, tạm giữ bằng lái từ 11 tháng.

Một trường hợp vi phạm độ cồn.

Ông L.H.H. (54 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chạy xe máy từ công ty ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) về nhà bị CSGT kiểm tra. Ông H. có nồng độ cồn mức 0.706 mg/lít khí thở.

Ông H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái từ 23 tháng tháng.

"Mấy anh em trong công ty uống bia mừng hoàn thành làm việc '3 tại chỗ' để phòng dịch. Tôi già rồi nên uống có 2 ly để về nhà vì đường xa...", ông H. nói.

Một trường hợp vi phạm độ cồn ở mức 3.
Ông H. ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Việc đo nồng độ cồn được CSGT thực hiện đảm bảo khoảng cách an toàn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả đo nồng độ cồn được hiển thị sau 3 giây khi người tham gia giao thông thổi máy.

Sau 2 giờ kiểm tra, Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản xử phạt 3 trường hợp người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 3 phương tiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang