Tránh mặt đường lầy lội, một phụ nữ bị xe bồn cán tử vong

Thứ Ba, 28/05/2019 13:42

|

(CAO) Mặt đường lầy lội đầy rẫy ổ gà, ổ voi đọng nước. Người phụ nữ đánh tay lái tránh các vũng nước thì bị xe bồn cuốn vào gầm kéo lê trên đường. Tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tới hơn 13 giờ chiều 28-5, lực lượng chức năng TX.Tân Uyên, Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Minh Hiền (37 tuổi, quê Hải Phòng).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chị Hiền điều khiển xe máy BS: 68D1 - 335.60 trên đường ĐT 746, theo hướng từ xã Hội Nghĩa đi P.Khánh Bình.

Clip hiện trường vụ tai nạn:

Khi đến ngã tư Hội Nghĩa (thuộc xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên) thì tránh vũng nước bên đường nên người phụ nữ đánh lái sang trái.

Vừa lúc này, xe bồn BS: 50LD - 086.39 do tài xế Trần Minh Duy (26 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển chạy phía sau tới đã cuốn chiếc xe máy và người phụ nữ vào gầm.

Khu vực ngã tư Hội Nghĩa mặt đường đầy rẫy ổ gà, ổ voi.

Cả hai bị chiếc xe bồn kéo lê đi gần 20m, hậu quả vụ tai nạn là người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe bồn.

Người dân phản ánh, khu vực ngã tư Hội Nghĩa mặt đường bị xuống cấp, lồi lõm ổ gà, nên mặc dù trời nhưng nước vẫn đọng lại gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hiện công an đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang