Hà Tĩnh:

Xe container tông xe khách, 4 người thương vong

Thứ Ba, 27/02/2018 12:50  | Văn Tình

|

(CAO) Chiếc xe khách giường nằm trong lúc chuyển hướng để đón trả khách không đảm bảo an toàn đã bị xe container lưu thông với tốc độ cao đâm vào. Tai nạn khiến đầu 2 chiếc xe bị biến dạng, 1 người chết và 3 người bị thương.

Khoảng 6 giờ 10, sáng 27-2-2018, trên QL1A (đoạn đi qua thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), xe khách giường nằm BS: 51B - 224.50 do tài xế Nguyễn Hữu Hòa (SN 1970, trú P.Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển bị xe container BS: 77C - 088.92 kéo theo rơ moóc BS: 77R-009.80 do tài xế Nguyễn Hồng Kiều (SN 1985, trú thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam đâm vào.

Sau khi bị xe container tông, chiếc xe khách lao vào lề đường đâm vào cây xanh khiến phụ xe tử vong và tài xế trọng thương 

va chạm mạnh khiến xe khách bị biến dạng, lao về phía nhà dân, tông vào một cây xanh ven đường rồi dừng lại. Riêng chiếc xe container sau khi gây tai nạn tông đổ 1 trụ điện rồi lật đổ trước tiệm tạp hóa của người dân.

Tai nạn khiến phụ xe khách Phạm Văn Tú (SN 1995, trú xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) bị tử vong tài chỗ, tài xế xe khách bị thương nặng. Ngoài ra, tài xế và phụ xe container bị trọng thương, mắc kẹt trong cabin nên người dân sống xung quanh đường phải dùng xà beng cạy cửa để đưa đi cấp cứu. Riêng đầu 2 chiếc xe tai nạn bị móp méo, biến dạng hoàn toàn.

Xe container sau khi gây tai nạn đã tông đổ trụ điện rồi lật xuống trước tiệm tạp hóa của người dân

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên, nguyên nhân bước đầu được xác định, chiếc xe khách chuyển hướng đón, trả khách không đảm bảo an toàn, còn xe container lưu thông với tốc độ cao, thiếu quan sát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang