Xe đầu kéo bị lật, ủi sập 3 nhà dân

Thứ Tư, 03/05/2017 15:15  | Kim Đồng

|

(CAO) Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tổn thất tài sản của 3 hộ dân bị xe tải tông sập là khá lớn. Nhất là trong số 3 hộ dân còn có một hộ kinh doanh cửa hàng điện thoại di động.

Khoảng 1 giờ, ngày 3-5, trên tuyến đường vận chuyển bauxite thuộc tỉnh lộ 725 (tổ dân phố 9, TT.Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) xe đầu kéo mang BKS: 49C - 066.52 kéo theo rơ moóc mang BKS: 49R - 000.33 chở khoảng 45 tấn alumin do tài xế Mai Quốc Vương (29 tuổi, ngụ huyện Định Quán (Đồng Nai) điều khiển chạy theo hướng từ Nhà máy Alumin Tân Rai đi quốc lộ 20.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến đoạn qua dốc Lâm trường (tổ 9, TT.Lộc Thắng), xe đầu kéo bất ngờ lấn qua bên trái đường, lật nghiêng, ủi sập phần phía trước 3 căn nhà của bà Vũ Thị Hồng Hà, ông Nguyễn Hữu Hà và bà Huỳnh Thị Quỳnh My.

Tại hiện trường, vụ tai nạn còn làm gãy một trụ đèn thắp sáng, hư hỏng hệ thống cáp viễn thông, một 1 trụ điện thoại và đường ống dẫn nước. Chiếc xe đầu kéo chở alumin bị lật nghiêng nằm lọt trong phần mái hiên của 3 căn nhà nói trên.

Người dân ngao ngán trước cảnh nhà mình bị xe tải tông sập

Tài xế điều khiển xe đầu kéo bị gãy tay được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu. Toàn bộ alumin trên xe đổ tràn vào nhà, vùi lấp 1 xe máy và làm nhiều máy vi tính, điện thoại di động bị hư hỏng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tiệm sửa điện thoại di động của ông Nguyễn Hữu Hà.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang