Xe đông, di chuyển chậm trên đường về TP.HCM sau lễ

Thứ Ba, 02/05/2017 22:27

|

(CAO) Bắt đầu từ chiều 2-5, hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông. Mặc dù phương tiện khá đông nhưng QL1A và QL60 không ùn tắt như ngày 29-4.

Trưa ngày 2-5, lượng phương tiện trên QL60 và QL1A đoạn qua địa bàn Tiền Giang hướng về TP.HCM bắt đầu tang. Tại những điểm nóng có thể ùn tắt luôn có lực lượng CSGT, TTGT và cảnh sát cơ động túc trực điều tiết giao thông nên phương tiện chỉ bị ùn ứ cục bộ xe đông di chuyển chậm.

Ghi nhận lúc 17 giờ 30 cùng ngày, trạm thu phí và cầu Rạch Miễu thông thoáng, phương tiện có tăng nhưng không ùn tắt. Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang huy động 1 xe cứu hộ trực chiến ngay dốc cầu Rạch Miễu phía cồn Thới Sơn, TP.Mỹ Tho để kịp thời ứng phó nếu có xe ô tô chết máy trên cầu gây tắc nghẽn giao thông.

Phương tiện đông trên cầu Rạch Miễu

Còn trên QL1A đoạn qua ngã tư Đồng Tâm thì luôn có hàng chục CSGT, thanh tra giao thông và cảnh sát cơ động điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do cầu Rượu gần ngã tư Đồng Tâm thắt cổ chai nên phương tiện từ hướng miền tây về TP.HCM bị ùn ứ trên 1km. Ngã tư Lương Phú thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xe đông nhưng không bị ùn tắt.

Riêng trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lượng ô tô vào đường cao tốc tăng cao; trạm thu phí bố trí nhân viên bấm thẻ giúp tài xế nên phương tiện không bị ùn ứ.

Một số hình ảnh:

Cầu Rạch Miễu xe đông di chuyển chậm
Lượng xe qua ngã tư Lương Phú trên QL1A tăng cao
Phương tiện bị ùn ứ ngay dốc cầu Rượu
CSGT điều tiết giao thông ở ngã tư Lương Phú
Xe cứu hộ trực chiến ngay dốc cầu Rạch Miễu

Bình luận (0)

Lên đầu trang