Xe đầu kéo chở gỗ cháy ngùn ngụt, tài xế may mắn thoát nạn

Thứ Sáu, 30/10/2020 12:27

|

(CAO) Sáng 30-10, lực lượng chức năng H.Thống Nhất mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một chiếc xe đầu kéo chở gỗ bất ngờ phát hoả trên quốc lộ, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo. Ảnh: CTV
Xe đầu kéo chở gỗ bốc cháy ngùn ngụt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h45 tối 29/10, thời điểm trên chiếc xe đầu kéo chở gỗ mang BS: 15C 122.08 di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến khu vực cầu vượt Dầu Giây (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) do thiếu quan sát nên đã thông vào khối bê tông phân làn lao qua làn xe đối diện tông vào thành cầu vượt.

Chiếc xe đầu kéo tông mạnh và trượt dài gần chục mét dọc thành cầu vượt Dầu Giây, phát hoả và bốc cháy dữ dội.

Lúc này, tài xế xe đầu kéo đã kịp đạp cửa nhảy ra ngoài nên may mắn thoát chết. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Thống Nhất đã điều động 3 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Đến khoảng 1 giờ rạng sáng 30/10, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc xe đầu kéo đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo anh Đỗ Mạnh Hoàng (tài xế xe đầu kéo) cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn anh có hơi buồn ngủ, định rằng chạy qua khu vực cầu vượt Dầu Giây sẽ tấp vào nghỉ ngơi nhưng chưa kịp thì đã gặp nạn.

Theo người dân cho biết, dự án xây dựng cầu vượt Dầu Giây được khởi công xây dựng từ tháng 3/2017 và dự kiến đến tháng 3/2018, công trình sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, trong năm 2017 và 2018, do vướng giải phóng mặt bằng nên dự án thi công cầm chừng và kéo dài đến hiện này. Nút giao cầu vượt Dầu Giây cũng từ đó trở thành 1 điểm đen về tai nạn giao thông và kẹt xe.

Hiện nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang