Thiếu úy công an tử vong khi truy bắt 'cẩu tặc'

Thứ Năm, 12/05/2016 16:48  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc cùng với một công an xã truy bắt hai đối tượng trộm chó, thiếu úy Pháp bị ngã xe máy, tử vong tại chỗ, đồng chí công an xã bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 12-5, trung tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết Thiếu úy Bùi Văn Pháp (SN 1991, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Nghi Xuân) tử vong trong quá trình truy bắt hai đối tượng trộm chó.

Thi thể thiếu úy Pháp được đưa về quê nhà an táng

Trước đó, lúc 19 giờ 30 tối 11-5, người dân xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân) phát hiện có hai đối tượng đang chở nhau trên xe máy thực hiện hành vi trộm chó nên tri hô. Hai tên “cẩu tặc” vứt bỏ lại hiện trường một con chó, trên cổ bị móc một chiếc thòng lọng rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, thiếu úy Pháp cùng với một công an viên xã Xuân Phổ chở nhau trên xe máy đuổi theo truy bắt hung thủ. Trên đường truy đuổi, khi đi đến đoạn đường đê xóm 8 (xã Xuân Phổ), do đường đang làm dở lại gặp đúng chỗ gấp khúc nên xe máy bị ngã khiến thiếu úy Pháp tử vong tại chỗ, công an xã bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 12-5, thi thể thiếu úy Bùi Văn Pháp được đưa về quê nhà tại xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để tổ chức an táng. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp đến thắp hương, đưa tiễn anh. Cũng tại đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ thiếu úy lên trung úy cho đồng chí Bùi Văn Pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang