Long An: Khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn với kinh phí trên 10 tỷ đồng

Chủ Nhật, 29/11/2015 13:06  | Phi Hùng

|

(CAO) Sáng 29-11, tại xã Phước Vĩnh Đông, UBND huyện Cần Giuộc đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu đường bộ Tắc Cạn nằm trên tuyến đê đường Thạnh Trung nối liền xã Phước Vĩnh Đông đến huyện Cần Giuộc.

Tham dự buổi lễ khởi công có đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng – Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao; Mai Văn Chính - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương; Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy ; Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các sở, ban ngành và người dân xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Tỉnh, TP.HCM cùng các đại biểu tiến hành lễ động thổ xây dựng cầu Tắc Cạn

Dự án xây dựng công trình cầu Tắc Cạn có tổng chiều dài 97m, rộng 7,8m với tải trọng thiết kế 8 tấn. Cầu được xây dựng bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư dự án trên 10 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Cầu Tắc Cạn nằm trên tuyến đê - đường Thạnh Trung (Lộ chống Mỹ) là tuyến giao thông chính nối liền xã đến huyện nhưng đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Phước Vĩnh Đông là xã bãi ngang của tỉnh Long An. Trong chiến tranh, nơi đây từng là căn cứ của Khu ủy – Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Trong chuyến công tác về thăm căn cứ cách mạng Khu ủy - Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn - Gia Định, đoàn công tác của TP.HCM đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Cầu Tắc Cạn.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng – Chánh án TAND Tối cao, cho biết, việc triển khai xây dựng Cầu Tắc Cạn là hết sức cần thiết, không chỉ giúp bà con ở xã Phước Vĩnh Đông đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng mà còn góp phần nhằm đảm bảo quốc phòng – an ninh trong khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Hòa Bình mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiệt tình của các nhà tài trợ, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công cùng toàn thể bà con nhân dân để có được một công trình chất lượng, thi công đúng tiến độ để sớm nghiệm thu đưa vào sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang