Trưởng công an thị trấn có nhiều mô hình hay về phòng chống tội phạm

Thứ Hai, 28/10/2019 14:44

|

(CATP) Tốt nghiệp Trung cấp An ninh năm 1999, được phân công về Công an huyện Vạn Ninh, tiếp tục vừa làm vừa học và tốt nghiệp Đại học An ninh, trải qua nhiều vị trí công tác, từ năm 2012 trung tá Nguyễn Kiên Cường được bổ nhiệm Trưởng công an thị trấn Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa. Ở lĩnh vực nào phụ trách, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), anh được cấp trên tin tưởng, nhân dân thương yêu, quý mến - như nhận xét của thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh.

Nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh, huyện cực bắc của tỉnh Khánh Hòa, thị trấn Vạn Giã cách khá xa trung tâm TP.Nha Trang, với trên 20.000 nhân khẩu, được chia làm 15 tổ. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương khá phức tạp, nhất là những năm gần đây tốc độ đô thị hóa của Vạn Giã khá nhanh, cộng thêm việc đón đầu cho Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, nên lao động các nơi tới, người nhập cư đổ về, khiến ANTT nhiều biến động, thậm chí có lúc còn trở thành “điểm nóng”.

Với vai trò Trưởng công an thị trấn, trung tá Nguyễn Kiên Cường đã chủ động thực hiện nhiều kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bên cạnh đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn.

Công an thị trấn đều đặn tham mưu cho Đảng ủy và UBND thị trấn ban hành các nghị quyết, kế hoạch xây dựng phong trào; ngoài ra còn tổ chức cho các tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn triển khai các nội dung, nhiệm vụ xây dựng phong trào, đăng ký xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là phát động nhân dân thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp; ký kết và thực hiện các chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương.

Bên cạnh việc xây dựng, củng cố lực lượng công an thị trấn, trung tá Nguyễn Kiên Cường còn chủ động tham mưu cho UBND thị trấn kiện toàn Ban bảo vệ dân phố gồm 24 thành viên, 15 tổ dân phố, 15 tổ hòa giải, 60 thành viên. Đặc biệt, anh còn có nhiều sáng kiến về các mô hình tự quản liên quan đến ANTT; đến nay đã xây dựng được 4 mô hình, gồm: Đội xe thồ tự quản về ANTT, Tiếng kẻng an ninh, Camera an ninh và đang chuẩn bị cho ra mắt mô hình “Facebook Công an thị trấn Vạn Giã”.

Trong đó, Camera an ninh và Fanpage Công an thị trấn Vạn Giã (đang hoạt động thử nghiệm) là 2 mô hình được đánh giá sáng tạo, hiệu quả, người dân ủng hộ, gửi nhiều lời cám ơn trên các trang mạng. Công an thị trấn còn chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục 45 đối tượng thuộc diện giáo dục tại chỗ theo Nghị định 111/ NĐ-CP.

Mô hình Camera an ninh thị trấn Vạn Giã

Đảm nhiệm vai trò Trưởng công an thị trấn đồng thời còn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn, trung tá Nguyễn Kiên Cường luôn nêu cao vai trò đầu tàu, gương mẫu của người đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, anh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt với lối sống, tác phong giản dị, trách nhiệm với công việc, gần gũi, nhiệt tình với nhân dân, anh được cấp trên tin tưởng, quần chúng tin yêu, hết lòng ủng hộ.

Fanpage Công an thị trấn Vạn Giã

Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã - Nguyễn Công Bằng nhận xét: “Những năm qua, trung tá Nguyễn Kiên Cường đã có nhiều cố gắng và quyết tâm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, đồng chí cũng là người có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả. Chính nhờ đức tính gương mẫu, đi đầu và làm tốt công tác dân vận, đồng chí được quần chúng tin yêu, ủng hộ, từ đó tích cực tham gia phong trào, ủng hộ cả sức người lẫn sức của cho công tác giữ gìn ANTT. Phong trào TDBVANTQ với vai trò đắc lực của Trưởng công an thị trấn Nguyễn Kiên Cường những năm qua luôn gặt hái những thành quả tốt đẹp, thị trấn nhiều năm liền là lá cờ đầu trong phong trào này của tỉnh và huyện”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang