Lo ngại về nguồn cung dầu thô trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông:

ASEAN +3 nhất trí cùng hợp tác giải quyết các thách thức

Thứ Ba, 05/05/2026 13:52

|

(CATP) Hội nghị thường niên lần thứ 59 kéo dài 4 ngày của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) diễn ra tại TP. Samarkand (Uzbekistan), bắt đầu từ 03/5/2026, với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc (ASEAN + 3) giữa bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới đang đứng trước những thách thức mang tính bước ngoặt; đặc biệt nhiều quốc gia Châu Á phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông đang bị ảnh hưởng từ việc Eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 02 vừa qua. Tất cả cùng chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các thách thức chung và xem đây là bài kiểm tra do liên quan đến trật tự toàn cầu.

Chủ tịch ADB Masato Kanda sau khi nhấn mạnh các cú sốc về năng lượng, chuỗi cung ứng hay mạng lưới số hiện nay sẽ gây tổn thương không nhỏ cho những nhóm cộng đồng yếu thế do sự phụ thuộc quá mức, điều này đòi hỏi các giải pháp điều phối ở quy mô khu vực (KV), vượt lên phạm vi của từng quốc gia riêng lẻ, ông đồng thời kêu gọi các quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương "cùng hành động để cùng phát triển" thông qua việc thắt chặt các kết nối xuyên biên giới nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi và tăng trưởng. Mới đây, ADB cũng đã hạ dự báo tăng trưởng và nâng dự báo về lạm phát đối với KV Châu Á - Thái Bình Dương lần lượt là 4,7% và 4,8%, bị kéo lùi so với mức dự báo 5,1% được đưa ra trước đó vào đầu tháng 4 đồng thời cảnh báo giảm tăng trưởng sẽ tăng áp lực lạm phát, ở mức 5,2%, cao hơn nhiều so với 3% của năm ngoái. Chính vì thế, ngoài là diễn đàn đối thoại về các vấn đề trọng yếu liên quan đến kinh tế - phát triển của Châu Á - Thái Bình Dương, đây còn là nơi khẳng định cam kết của ADB về cung cấp các gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia vượt qua áp lực trước mắt và xây dựng khả năng tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Chủ tịch ADB Masato Kanda phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị Ảnh: Bnews

Thông qua chủ đề "Giao điểm của sự tiến bộ: Thúc đẩy tương lai kết nối của khu vực", hội nghị năm nay tập trung thảo luận 3 trụ cột nhằm xây dựng khả năng phục hồi dài hạn: Trụ cột đầu tiên và cũng là chủ đề xuyên suốt của hội nghị năm nay là tăng cường khả năng kết nối, tập trung vào năng lượng KV; tiếp đó là tập trung đặc biệt cho quá trình chuyển đổi số và sự bùng phát của trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo ra những bước tiến về kinh tế thông qua các khung quản trị hiệu quả; cuối cùng là huy động nguồn lực tài chính để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, ứng phó kịp thời với những biến động bất ngờ của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị đã nhấn mạnh tiếp tục khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, tự do, công bằng, cởi mở, toàn diện, bình đẳng, minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết các nước đã nhất trí cần hợp tác KV và cam kết giúp đỡ lẫn nhau về đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trước khi cuộc họp diễn ra, Chính phủ Nhật Bản đã cam kết gói hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỷ USD cho các quốc gia Châu Á khác nhằm cải thiện chuỗi cung ứng năng lượng, tập trung vào nội dung cung cấp các khoản vay để giúp các quốc gia mua dầu thô và sản phẩm dầu mỏ.

Cuối tháng 4 vừa qua, ASEAN và Trung Quốc (TQ) cũng đã khởi động dự án hợp tác quản lý thiên tai nhằm tăng cường phối hợp KV trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai diễn ra ở thủ đô Jakarta (Indonesia), được triển khai nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - TQ... Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh sự kiện đã mở ra chương mới trong quan hệ đối tác ASEAN - TQ dựa trên hợp tác thực chất về quản lý thiên tai. Còn Đại sứ TQ tại ASEAN Vương Kình khẳng định TQ và các nước ASEAN có mối liên kết chặt chẽ, hợp tác đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Dự án hợp tác quản lý thiên tai TQ - ASEAN nhằm tăng cường phối hợp KV trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai thông qua đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ công nghệ và thiết bị, thúc đẩy kết nối công nghệ, bổ trợ nguồn lực và học hỏi lẫn nhau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang