Ấn Độ bắt 2 người đàn ông dùng khỉ để ăn trộm tiền

Chủ Nhật, 11/04/2021 11:19  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-4, AFP đưa tin 2 người đàn ông đi lang thang ở thủ đô Ấn Độ dùng khỉ để cướp của các nạn nhân đã bị bắt giữ.

Một quan chức cảnh sát địa phương nói với AFP rằng cặp đôi này đã bị bắt sau khi một nạn nhân tố với các sĩ quan rằng ba người đàn ông chở khỉ đã bao vây và cướp đi 6.000 rupee (80 USD) của anh ta.

Các nhà chức trách trên khắp Ấn Độ đang phải vật lộn với mối đe dọa từ khỉ ở thủ đô New Delhi và các thành phố đông dân khác, nơi chúng thường vào nhà để tìm kiếm thức ăn.

Nhưng việc bắt chúng theo luật năm 1972 là bất hợp pháp.

2 người đàn ông bị bắt vì huấn luyện khỉ ăn trộm - Ảnh: AFP

"Khi nạn nhân đang ngồi trên xe kéo, những người đàn ông cũng bước vào (phương tiện) và yêu cầu một con khỉ ngồi trên ghế trước và một con khác ở phía sau" - quan chức này cho biết.

"Họ lấy số tiền mà nạn nhân có trong ví và bỏ trốn cùng bầy khỉ" – cảnh sát cho biết.

Cảnh sát nghi ngờ băng nhóm này đứng sau các vụ trộm tương tự khác.

Tên trộm thứ ba trong nhóm đang bỏ trốn trong khi những con khỉ đã được gửi đến một trung tâm cứu hộ động vật.

Khỉ thường được huấn luyện để biểu diễn trên đường phố ở Ấn Độ và việc những con khỉ tấn công người dân không phải là hiếm.

Năm ngoái, một đoàn quân khỉ đã tấn công một quan chức y tế và hùa nhau lấy mẫu máu của những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở thành phố Meerut, miền bắc Ấn Độ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang