Cận cảnh bề mặt Sao Hoả do tàu tự hành Curiosity gửi về

Thứ Năm, 05/03/2020 11:56  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 5-3, CNN đăng tải hình ảnh mới nhất do tàu thám hiểm tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) gửi về dưới dạng hình ảnh chi tiết theo phong cách chụp panorama (chụp hình một không gian dưới một góc rộng bất kỳ).

Để ghép lại được ảnh này, tàu tự hành đã phải chụp nhiều ảnh nhỏ, sử dụng hơn 1000 ảnh nhỏ để ghép lại thành một ảnh lớn.

Các tấm ảnh được chụp bằng ống kính telephoto của tàu với độ phân giải ảnh lên đến 1.8 tỷ pixels. Một bức ảnh khác có độ phân giải 650 triệu pixels cũng được công bố cho thấy cả thân và cánh tay robot của tàu tự hành.

Hình ảnh panorama ghép từ 1000 ảnh nhỏ, chụp bề mặt Sao Hoả do tàu tự hành Curiosity gửi về - Ảnh: NASA

Bức ảnh có độ phân giải cao cung cấp cho nhân loại cái nhìn trực quan về bề mặt Sao Hoả với đất đá có màu đỏ, các dãy núi xa xa ở hành tinh Đỏ và dấu tích một thời về các hồ nước và dòng chảy trên bề mặt của hành tinh này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang