Trái Đất có “Mặt trăng mini”

Thứ Sáu, 28/02/2020 12:11  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 28-2, AFP đưa tin các nhà thiên văn học vừa phát hiện “Mặt trăng thứ 2” của Trái đất với kích thước siêu nhỏ chỉ bằng một chiếc ô tô. Vật thể này hiện có quỹ đạo xoay quanh hành tinh của chúng ta.

Theo đó, vật thể vừa được phát hiện có đường kinh khoảng 1,9 đến 3,5 mét được hai nhà nghiên cứu Kacper Wierzchos và Teddy Pruynet huộc dự án Catalina Sky Survey ở bang Arizona (Mỹ) quan sát được vào đêm 15-2. Dự án này được Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) tài trợ.

Wierzchos viết thông báo trên Twitter: “Trái đất vừa có một vật thể mới tạm thời/Có thể là một mặt trăng mini được gọi dưới tên 2020 CD3. Đây dường như là một tiểu hành tinh loại C”.

Trái đất có "Mặt trăng mini" mới có kích cỡ bằng một chiếc ô tô - Ảnh: AFP

Các nhà khoa học cũng cho biết vật thể này không có liên hệ nào cho thấy đây là một vật thể nhân tạo. Nó đã bị lôi vào quỹ đạo quay quanh Trái đất từ 3 năm nay do lực hấp dẫn của hành tinh chúng ta. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang