Công ty khởi nghiệp Trung Quốc mất hơn 200.000 xe đạp/năm vì trộm

Thứ Ba, 31/12/2019 07:04  | Anh Duy

|

​(CAO) Công ty khởi nghiệp về cho thuê xe đạp của Trung Quốc – Mobike thông báo họ mất hơn 200.000 xe đạp chỉ trong năm 2019 vì nạn trộm cắp và phá hoại.

Trước đó vào năm 2018 công ty này từng rút khỏi thị trường Manchester (Anh) vì những vụ việc tương tự.

Những chiếc xe bị mất là những chiếc xe “không bến”. Chúng được dựng bên lề đường để người dùng cà thẻ hay bỏ tiền xu vào. Sau đó họ đạp chúng đến địa điểm cần xuống trong thành phố rồi dựng xe ở bãi trên lề đường ở nơi đến.

Loại hình cho thuê xe đạp không bến này trở thành mô hình khởi nghiệp bùng nổ trên toàn cầu thời gian qua.

Xe đạp liên tục bị mất khiến công ty khởi nghiệp lao đạo - Ảnh: SAM SHEAD

Nhưng để không mất xe cho thuê còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó chủ yếu là ý thức của người dân.

Trước thực trạng trên, Mobike có trụ sở ở Bắc Kinh phải đưa vào hệ thống tín dụng để thưởng hay xử phạt tuỳ vào hành vi của người dùng là tốt và xấu.

Nhiều người bị bắt vì hành vi trộm xe buýt - Ảnh: MEITUAN BIKE

Theo đó, khách hàng sẽ bị trừ tiền nếu phá vỡ quy định cho thuê. Một số người khác sau khi ăn cắp xe có thể bị cấm vĩnh viễn sử dụng dịch vụ và bị công ty báo cho cảnh sát.

Đến nay cảnh sát ở Bắc Kinh đã bắt giữ 2600 người liên quan đến việc trộm xe và phá hoại xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang