Động đất 7,8 độ Richter tại Ecuador, nguy cơ sóng thần đe doạ

Chủ Nhật, 17/04/2016 10:03  | Sơn Dương

|

(CAO) Khoảng 7g15 sáng 17-4 (theo giờ VN), một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Ecuador, cảnh báo sóng thần đã được đưa ra quanh khu vực bờ biển Ecuador và Colombia. 

11:15 ngày 17/04/2016

Theo thông tin mới nhất số người chết đã lên đến 77 người, nhiều toà nhà bị rung lắc, sụp đổ, người dân chìm trong sợ hãi, hoảng loạn.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 10 km, cách thủ đô Quito, Ecuador khoảng 173 km, cách thị trấn ven biển Muisne chỉ 28 km về phía nam đông nam.

Vị trí cơn động đất- Ảnh: AP.

Theo Reuters đưa tin trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết những đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng 300 km từ tâm chấn, đánh vào bờ biển của Ecuador và Colombia.

Hiện hệ thống điện và viễn thông tại nhiều khu vực của thủ đô Quito đã không còn hoạt động được, nhiều toà nhà bị rung lắc dữ dội, người dân hoảng loạn.

Theo nguồn tin của Reuters dẫn lời Phó tổng thống Jorge Glas trên truyền hình có ít nhất 28 người thiệt mạng qua vụ động đất, trong đó có 16 người tại thành phố Portoviejo, 10 ở Manta và 2 ở tỉnh Guayas. Thông tin vẫn tiếp tục được cập nhật.

 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang