(CAO) Hôm 5/2, CNN đưa tin các vận động viên đứng trên bục vinh quang tại Thế vận hội Mùa đông ở Ý tháng này sẽ được trao những tấm huy chương đắt giá nhất trong lịch sử Thế vận hội, nhờ giá kim loại quý tăng vọt.
Hơn 700 huy chương vàng, bạc và đồng sẽ được trao cho các vận động viên thể thao mùa đông trong giải đấu hàng đầu thế giới, khi các vận động viên tham gia các sự kiện từ trượt tuyết và khúc côn cầu trên băng cho đến trượt băng nghệ thuật và curling.
Mặc dù giá trị tinh thần là vô giá, nhưng xét về mặt tiền bạc thuần túy, những huy chương đó sẽ có giá trị hơn bao giờ hết. Kể từ Thế vận hội Olympic ở Paris vào tháng 7/2024, giá giao ngay của vàng và bạc đã tăng vọt lần lượt khoảng 107% và 200%, theo dữ liệu của FactSet.
Điều đó có nghĩa là, chỉ dựa trên giá kim loại, huy chương vàng hiện có giá trị khoảng 2.300 đô la Mỹ, hơn gấp đôi giá trị của chúng tại Thế vận hội Paris. Huy chương bạc hạng nhì có giá trị gần 1.400 đô la, gấp ba lần giá trị của chúng hai năm trước. Nhu cầu từ các nhà đầu tư cá nhân là một phần nguyên nhân dẫn đến sự tăng vọt của bạc. Trong khi đó, giá vàng tăng sau khi các ngân hàng trung ương lớn bổ sung dự trữ và các nhà đầu tư đổ xô mua tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trong bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu tăng cao.
Những người chiến thắng sẽ nhận được huy chương được chế tác từ kim loại tái chế bởi Xưởng đúc tiền quốc gia Ý và Viện in ấn. Nhưng không phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng.
Trong một huy chương vàng, chỉ có 6 gram trong tổng số 506 gram là vàng nguyên chất. Phần còn lại được làm từ bạc. Huy chương đồng được làm từ đồng và với trọng lượng 420 gram (15 ounce), chỉ có giá trị khoảng 5,60 đô la mỗi chiếc, theo dữ liệu được công bố bởi các nhà tổ chức sự kiện.
Theo nhà đấu giá Baldwin's có trụ sở tại London, huy chương vàng Olympic đã không được làm từ vàng nguyên chất kể từ Thế vận hội Olympic năm 1912 tại Stockholm, Thụy Điển. Giá trị của những huy chương đó, chỉ nặng 26 gram, sẽ chưa đến 20 đô la dựa trên giá vàng vào thời điểm đó. Điều chỉnh theo lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ, con số này gần với 530 đô la theo giá trị hiện tại.
Tuy nhiên, với tư cách là vật phẩm sưu tầm, huy chương Olympic có thể được bán với giá cao hơn nhiều so với giá trị tiền tệ, theo Dominic Chorney - người đứng đầu bộ phận tiền xu cổ tại Baldwin's, cho biết.
Năm 2015, Baldwin's đã bán một huy chương vàng từ Thế vận hội Stockholm năm 1912 với giá 19.000 bảng Anh (26.000 đô la Mỹ) – Chorney tiết lộ với CNN.
Năm sau, nhà đấu giá này đã bán một huy chương đồng dành cho người tham gia từ Thế vận hội Antwerp năm 1920 với giá 640 bảng Anh (875 đô la Mỹ).
Huy chương đó "không có giá trị nội tại", nhưng được thèm muốn đơn giản vì nó gắn liền với sự kiện thể thao nổi tiếng nhất thế giới - Chorney cho biết thêm.
Tuy nhiên, hầu hết các huy chương Olympic sẽ không bao giờ được bán đấu giá. “Rất ít vận động viên Olympic bán huy chương của mình, bởi vì họ trân trọng chúng” – Chorney nhận định.
Bất chấp những biến động mạnh trong những ngày gần đây, giá vàng và bạc có thể đẩy giá trị tài chính của huy chương Olympic lên cao hơn nữa. Nhu cầu đối với kim loại quý này có khả năng vẫn mạnh mẽ do sự bất ổn địa chính trị đang diễn ra và mức nợ chính phủ ngày càng tăng, theo Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank dự đoán.
“Tôi cho rằng huy chương vàng và bạc cho Thế vận hội Mùa hè tiếp theo (năm 2028) sẽ còn đắt hơn cả huy chương vàng và bạc của Thế vận hội Mùa đông hiện nay” - ông nhận định.