Google dự định tung 32 triệu con muỗi đực vô sinh tại Mỹ để... diệt muỗi!

Thứ Ba, 02/06/2026 19:19

|

(CAO) Nằm trong chương trình Debug của Google với mục đích “ngăn muỗi sinh sản và cắt đứt nguồn lây bệnh bằng cách dùng côn trùng tốt diệt côn trùng xấu”, tập đoàn công nghệ này đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ cho thả 32 triệu con muỗi đã qua xử lý dẫn đến vô sinh vào môi trường ở hai bang California, Florida trong vòng 2 năm tới nhằm triệt tiêu những quần thể muỗi mang mầm bệnh.

Nghiên cứu cho thấy trong số hàng ngàn loài muỗi trên thế giới, muỗi vằn chính là trung gian lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, Zika và Chikungunya khiến hàng triệu người mắc bệnh mỗi năm trong khi phần lớn vẫn chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị hiệu quả. Loài này cũng đang dần kháng lại các loại thuốc phun xịt; trong khi việc phòng, chống bằng các biện pháp khơi thông những vũng ao tù, nước đọng để diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm… vẫn chưa đủ khi muỗi cái đẻ trứng khắp nơi và chỉ có loại này mới đốt người.

Tập đoàn công nghệ Google đang tham gia vào việc diệt muỗi lây truyền bệnh

Chính vì thế, sau thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra giải pháp sử dụng muỗi đực nhiễm Wolbachia - loại vi khuẩn sẵn có trong tự nhiên, hoàn toàn không dùng hóa chất, chất độc và cũng không can thiệp biến đổi gene - thả vào môi trường để khi những con này giao phối với muỗi cái, trứng sẽ không thể nở, từ đó giúp triệt tiêu dần quần thể muỗi.

Hiện đề xuất của Google đang được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định có cấp phép thử nghiệm hay không. Tập đoàn này cho biết sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để thực hiện toàn bộ quá trình đồng thời sẽ thả muỗi trên diện rộng để kế hoạch đạt hiệu quả tối ưu.

Trước đó, vào tháng 8/2025 giữa làn sóng dịch Chikungunya bùng phát tại Quảng Đông, Trung Quốc, nước này đã kích hoạt chiến lược “lấy muỗi diệt muỗi” bằng cách thả 5 triệu con muỗi đực biến đổi sinh học mỗi tuần ra môi trường nhằm cắt đứt chuỗi sinh sản của muỗi do không tương thích tế bào chất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang