(CAO) Trên những bậc thang đá dẫn lên núi Thái Sơn, một trong những đỉnh núi nổi tiếng nhất Trung Quốc, những người leo núi nay có thể đặt trước và trả tiền cho phía dịch vụ để thuê được một “người bạn đồng hành” leo núi cùng.
Người này giúp mang hành lý và chụp ảnh với giá vài trăm nhân dân tệ. Dịch vụ ngày càng phổ biến này là một phần của cái được gọi là “nền kinh tế tìm bạn đồng hành” đang nổi lên ở Trung Quốc, bao gồm cả việc trả tiền để tìm bạn đồng hành chạy bộ, tham quan và thậm chí là cả đi ăn lẩu cùng.
Những người cung cấp dịch vụ, thường là sinh viên hoặc những người lao động tự do trẻ tuổi, đăng quảng cáo trên mạng xã hội với những lời hứa hẹn về việc tạo ra “giá trị cảm xúc”, trò chuyện và giúp đỡ thiết thực, biến những gì từng là trải nghiệm hoặc sự giúp đỡ giữa bạn bè thành một dịch vụ có thể đặt trước và trả tiền.
Mặc dù không có dữ liệu chính thức về quy mô của “nền kinh tế tìm bạn đồng hành”, nhưng các ước tính được truyền thông nhà nước trích dẫn cho biết nó trị giá khoảng 500 tỷ nhân dân tệ (74 tỷ USD) vào năm 2025. Xu hướng này phản ánh những thay đổi rộng hơn trong lối sống đô thị và nền kinh tế dịch vụ của Trung Quốc.
Các nhà nghiên cứu và truyền thông nhà nước đã mô tả nhu cầu ngày càng tăng đối với “tiêu dùng cảm xúc” khi giới trẻ sống và làm việc xa gia đình hơn, phải đối mặt với giờ làm việc dài hơn và khó duy trì các mối quan hệ xã hội truyền thống hơn. Tình trạng thất nghiệp kéo dài của thanh niên Trung Quốc trùng hợp với - và góp phần vào - sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các công việc tự do và linh hoạt trong giới trẻ, khi sinh viên tốt nghiệp và người tìm việc chuyển sang làm giao hàng, gọi xe và các công việc trên nền tảng trực tuyến khác do thiếu việc làm ổn định.
Dữ liệu chính thức cho thấy Trung Quốc có hơn 200 triệu người lao động linh hoạt.

Khách hàng dùng bữa tại nhà hàng lẩu ở Hailao Huoguo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Dịch vụ tìm bạn đồng hành có thể cung ứng người đi ăn cùng trong những buổi thế này - Ảnh: Reuters
Sau khi xuất ngũ năm 2022, Chen Wenxin đã thành lập một công ty cung cấp dịch vụ cung ứng người đồng hành cùng leo núi với khách hàng, tập trung vào thị trường tỉnh Sơn Đông ở phía đông Trung Quốc.
“Tôi luôn là một người thích leo núi và có rất nhiều kinh nghiệm leo núi. Tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ hướng dẫn leo núi, vì vậy tôi quyết định thử sức mình trong lĩnh vực này” – Chen chia sẻ với hãng tin Reuters.
Đội ngũ của anh đã mở rộng từ chưa đến 10 người lên khoảng 370 người hiện nay. Anh cho biết công ty tính phí 800 nhân dân tệ (116 USD) cho các chuyến leo núi ban ngày lên núi Thái Sơn, điểm cao nhất ở Sơn Đông.
Nhà tâm lý trị liệu Sami Wong - Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu 3Drips Psychology chỉ ra sức hấp dẫn của loại hình dịch vụ này: Dịch vụ bạn đồng hành trả phí có thể giúp khách hàng tránh được nỗi đau bị từ chối. “Khi bạn trả tiền cho dịch vụ này, bạn luôn nhận được câu trả lời là ‘có” – Wong chỉ ra.
Tang Junxing, 24 tuổi, sinh viên năm ba tại một trường đại học ở thành phố Quế Lâm, miền nam Trung Quốc, cho biết anh kiếm tiền tiêu vặt bằng nghề làm bạn đồng hành du lịch. Công việc làm thêm này bắt đầu khi một giáo sư đại học nhờ anh làm tài xế cho bà trong một chuyến đi đường dài kéo dài một tuần. “Đó là lúc tôi nhận ra rằng bạn thực sự có thể kiếm tiền bằng cách đi cùng mọi người trong các chuyến đi và lái xe cho họ” - anh chia sẻ với hãng tin Reuters.

Khách du lịch mặc trang phục thời nhà Thanh, tạo dáng tại một khu du lịch ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Dịch vụ tìm bạn đồng hành có thể cung ứng người đi cùng họ để chụp ảnh "check-in" - Ảnh: Reuters
Tang cho biết anh thường kiếm được từ 3.000 đến 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng. “Hầu hết khách hàng của tôi là phụ nữ và nhu cầu cốt lõi của họ là giá trị về mặt cảm xúc, một người khiến họ cảm thấy thoải mái và làm cho chuyến đi dễ dàng hơn” – Tang nói với Reuters.