Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Ấn Độ, 8 bệnh nhân nCoV tử vong

Thứ Sáu, 07/08/2020 11:05

|

(CAO) Theo RT ngày 7-8 đưa tin, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bệnh viện tư nhân ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, khiến 8 bệnh nhân đang điều trị nCoV tử vong, hôm 6-8.

Theo cảnh sát thành phố cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn xuất phát từ thiết bị bảo hộ của một nhân viên y tế bị bắt lửa. Người này đã chạy ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt và cố gắng dập tắt đám cháy nhưng không thành công, khiến nó lan rộng.

Cảnh sát Ấn Độ có mặt tại bệnh viện, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: RT

Năm đàn ông và ba người phụ nữ, đang được điều trị nCoV đã chết trong khu chăm sóc đặc biệt vì ngạt khói. Gia đình của những người này đã rất tức giận, làm náo loạn bệnh viện, cảnh sát sau đó phải tới nơi để vãn hồi trật tự. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đăng lời chia buồn về vụ việc trên mạng xã hội Twitter cá nhân.

Tình hình dịch nCoV ở Ấn Độ hiện đang diễn biến phức tạp, nước này hiện là vùng dịch lớn thứ 3 trên thế giới với hơn 2 triệu trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 41.638 người chết và gần 1,4 triệu ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang