Nga trình làng mẫu máy bay tương lai giống khí cầu

Thứ Năm, 02/07/2015 08:55  | T.M

|

(CAO) Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định trang bị cho quân đội Nga một máy bay giống như con tàu vũ trụ kết hợp các công nghệ từ máy bay, thủy phi cơ và khí cầu.

 

Thiết bị mang tên Atlant có hình giống khí cầu dài 130m, trị giá 15 triệu USD, có thể cất cánh và hạ cánh mà không cần đường băng và có thể chở 200 người hay 60 tấn hàng hóa với tốc độ tới 168km/giờ.

Theo Siberian Times, máy bay công nghệ cao này do Augur RosAeroSystems xây dựng và dự tính sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2018. 

Máy bay  Atlant 

Mikhail Talesnikov, phó chủ tịch công ty trên cho biết mọi công việc phát triển trong giai đoạn đầu của dự án sẽ được hoàn tất trong tháng 12. Phần việc tiếp theo sau đó sẽ do đội ngũ kỹ thuật đảm nhiệm trước khi có chuyến bay thử nghiệm của mẫu máy bay đầu tiên.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang