Ấn Độ:

Thu giữ 4,1kg nọc rắn đựng trong bình thủy tinh chống đạn

Thứ Ba, 30/06/2015 10:45  | Lê Linh

|

(CAO) Lực lượng kiểm lâm ở thị trấn Belakoba, huyện Jalpaiguri, bang West Bengal (Ấn Độ) ngày 27-6 đã bắt giữ sáu thành viên của một đường dây buôn lậu quốc tế nọc rắn trị giá đến 15,8 triệu USD (khoảng 345 tỷ đồng VN)

Hãng tin AFP ngày 29-6 đưa tin nọc rắn nặng khoảng 4,1kg được chứa trong ba bình thủy tinh có khả năng chống đạn. Lực lượng kiểm lâm tóm bọn buôn lậu khi chúng đang đi hai xe máy và mang theo ba cặp xách cất giấu ba lọ thủy tinh chứa nọc rắn.

Cảnh sát huyện Jalpaiguri cho biết ba bình thủy tinh chứa nọc rắn ở ba dạng lỏng màu cánh gián, dạng tinh thể màu trắng và dạng bột màu vàng.

Bên ngoài ba bình thủy tinh có dán nhãn "Được sản xuất ở Pháp". Cảnh sát nghi ngờ số nọc rắn được chuyển lậu từ Pháp sang Trung Quốc thông qua đường vận chuyển xuyên qua ba nước Bangladesh, Ấn Độ và Bhutan. Bọn buôn lậu khai nhận chúng chuẩn bị giao số hàng nọc rắn cho một địa chỉ ở Bhutan. 

Ba bình thủy tinh chứa lượng nọc rắn nặng 4,1 kg bị thu giữ. - Ảnh: New Kerala

Cảnh sát cho biết số nọc rắn thu giữ có thể là nọc từ rắn hổ mang.

Ông Akash Meghariya, cảnh sát trưởng huyện Jalpaiguri cho biết bọn buôn lậu sẽ bị thẩm vấn về mối liên quan giữa bọn chúng với một đường dây buôn lậu quốc tế. Ông nói bọn chúng bị bắt giữ vì vi phạm Luật bảo vệ đời sống hoang dã cấm chiết nọc từ các loài rắn nằm trong danh mục cần bảo vệ, bao gồm cả rắn hổ mang.

Theo các chuyên gia, buôn lậu nọc rắn và da rắn đang diễn ra tràn lan trên khắp đất nước Ấn Độ. Nọc rắn thường được sử dụng làm chất kháng nọc độc cho các vết rắn cắn. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng nửa triệu người bị rắn cắn. Ngoài ra, nọc rắn cũng được sử dụng trong một số loại mỹ phẩm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang