Người phụ nữ Úc bị trăn dài 1,5 m tấn công khi đang đi vệ sinh

Thứ Sáu, 25/01/2019 21:54

|

(CAO) Theo BBC ngày 25-1 đưa tin, bà Helen Richards (59 tuổi), đã bị một con trăn dài 1,5 m tấn công khi đang đi vệ sinh tại nhà một người họ hàng ở thành phố Brisbane, Úc vào hôm 22-1.

Nạn nhân đã rất hoảng sợ và gọi ngay cho trung tâm kiểm soát động vật địa phương. Nhân viên của trung tâm là Handler Jasmine Zeleny đã tới nơi và mang con trăn này đi. Theo đó, Zeleny cho rằng, thời tiết nắng nóng có thể là nguyên nhân chính khiến con trăn tìm đến những nơi mát mẻ hơn như nhà vệ sinh trong các hộ gia đình.

Con trăn được lôi ra khỏi bồn cầu để trả về tự nhiên

Theo bà Richards cho biết: "Tôi đang đi vệ sinh thì bất ngờ cảm thấy đau ở mông nên nhảy lên. Do khi đó không mở điện, khiến tôi không nhìn rõ vật trong bồn cầu, chỉ thấy nó cử động. Lúc mở đèn lên và thấy một con trăn nằm trong đó, tôi mới xem lại vết thương của mình, mới biết được nó không nghiêm trọng".

Trăn là một loài khá phổ biến dọc theo bờ biển phía đông nước Úc. Chúng vốn không có nọc độc nhưng nếu bị cắn các nạn nhân phải tiêm ngừa uốn ván.

Bình luận (0)

Lên đầu trang