Porsche 919 Hybrid chiến thắng vòng đua 24 H - Le Mans

Thứ Ba, 16/06/2015 22:39  | Bảo Tâm (Pháp)

|

Cuộc đua xe đặc biệt bền bỉ "24 tiếng Le Mans" lần thứ 83 do hội ACO (Automobile club de l'Ouest) đã diễn ra đúng vào 13 giờ ngày thứ Bảy (13-06-2015) cho đến 13 giờ ngày (14-06-2015) tại Le Mans, Pháp.

Trong cuộc đua xe này các loại xe tham dự phải chứng tỏ sức bền bỉ của mình, tức là chạy liên tục 24 tiếng đồng hồ không hề bị hư hỏng, do nhiều người lái thay phiên nhau, và tốn kém ít nhiên liệu nhất.

Các xe đua chạy qua các khán đài chính

Tổng thống Pháp Francois Hollande, cùng với bộ trưởng bộ Nội vụ Bernard Cazeneuve và bộ trưởng bộ nông nghiệp Stephane Le Foll đã đến tham dự cuộc mở đầu đua xe, nhưng ông bị khán giả trên các khán đài la ó chê bai khi ông bước vào khán đài khách quý. 

Tuy thế, ông Hollande tỏ vẻ hài lòng, tuyên bố "trong mọi chiến thắng đều có phần tham dự của Pháp", vì hầu hết các bánh xe đua đều do hãng Michelin của Pháp cung cấp.

Sau phát lệnh khởi hành của Bill Ford, chủ tịch của thương hiệu Mỹ, 55 chiếc xe đua của các thương hiệu Audi, Porsche, Toyota, Nissan, Alpine đã bắt đầu cuộc đua.

Tốc độ đua xe từng quãng khác nhau trên đường đua Le Mans 2015

Hơn 250.000 khán giả đã đến tham dự cuộc đua xe tại con đường đua huyền thoại Le Mans dài 13,629 cây số.

Hơn 600 nhân viên và 1.500 người tình nguyện đã giúp đỡ công việc tổ chức. Trên mạng Internet có gần 2,7 triệu người theo dõi tin tức cuộc đua xe.

Các thương hiệu đều cùng tranh nhau các giải vinh danh "Người lái xuất xắc nhất", "Chiếc xe bền bỉ nhất".

Hãng xe Porsche với chiếc xe hai nguyên liệu (điện và xăng) Porsche 919 Hybrid, cùng với tổ lái ba người Nick Tandy, Earl Bamber và Nico Hülkenberg (cựu người lái F1) đã chiến thắng vòng đua năm nay 2015, sau 17 năm chiến bại liên tục đã qua.

Chiếc xe chiến thắng Porsche 919 Hybrid.

Tốc độ đua xe thấp nhất là 75 cây số giờ và lên cao nhất là 320 cây số giờ.

Về sau Porsche (140 điểm) là Audi (124 điểm) và Toyota (71 điểm).

Thương hiệu Audi đã giành chiến thắng liên tục 13 lần trong vòng 15 năm vừa qua lần này phải chịu thua đối thủ cạnh tranh Porsche, cũng cùng là thương hiệu Đức.

Cuộc đua xe thế giới sắp tới vào ngày 30-08-2015 sẽ diễn ra tại trường đua Nürburgring (Đức).

Các tổ người lái chiến thắng trên khán đài 24 h - Le Mans 2015

Phụ nữ thường thích mua sắm lặt vặt, nhưng nam giới thì thích nhất là xe hơi, sau đó là đồng hồ đeo tay, cả hai loại sản phẩm đều thuộc về hạng kỹ thuật cao cấp và đắt tiền.

Đặc biệt, đàn ông Đức xem chiếc xe là biểu tượng mức độ thành đạt trong xã hội của mình, cho nên các ông khoe xe, còn các bà thì khoe cái bếp. Thế nên, câu chuyện bình đẳng nam nữ vẫn còn là một chuyện dài không bao giờ hết.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang