Thủ tướng New Zealand đi làm trở lại sau 'kì nghỉ thai sản'

Thứ Sáu, 03/08/2018 02:31

|

(CAO) Theo AFP cho biết, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã kết thúc kì nghỉ sinh kéo dài 6 tuần vào ngày hôm 2-8.

Thủ tướng New Zealand sẽ rời nơi "làm việc tại tư gia" ở Auckland trong thời gian nghỉ sinh để trở về thủ đô Wellington với những công việc thường nhật. Người cha của đứa bé, MC dẫn chương trình truyền hình Clark Gayford sẽ lãnh nhiệm vụ chăm sóc con do công việc... ít bận rộn hơn. Phó thủ tướng Winston Peters đã nắm quyền điều hành đất nước thay cho thủ tướng và sẽ giao lại quyền hành toàn bộ khi bà Ardern chính thức đi làm trở lại.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bên cạnh người bạn đời Clark Gayford

Bà Ardern không phải trường hợp đầu tiên trên thế giới là một nữ lãnh đạo sinh con nhưng trường hợp của bà được coi là khá "thư thái". Vì nữ lãnh đạo đầu tiên sinh con là cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto, bà đã không đưa ra bất cứ thông báo nào về việc mình mang thai. Chỉ khi con gái bà chào đời vào tháng 1-1990, người ta mới "vỡ lẽ", đồng thời bà Bhutto gần như quay lại làm việc ngay lập tức sau khi mổ sinh trong bệnh viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang