Thủ tướng: Phải đột phá mạnh trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Hai, 30/07/2018 15:29

|

(CAO) Sáng 30-7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tham dự hội nghị còn có Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và trên 700 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong cả nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn là hướng đi quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, mang lại giá trị cao và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Cùng với việc mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, góp phần thúc đẩy xuất khẩu rau củ quả an toàn thương hiệu Việt xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Tại hội nghị, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” diễn ra tại TP.Đà Lạt

Đại diện các doanh nghiệp đã trình bày nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nhất là tiếp cận nguồn tín dụng, đất đai, khó khăn về giống cây trồng, vật nuôi, thị trường tiêu thụ…

Trước những vấn đề này, các Bộ, ngành liên quan cũng đã báo cáo tiếp thu và giải trình thêm đối với một số nội dung quan trọng, trong đó có chính sách thuế, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, tập trung đất đai, thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Được biết, đến nay, cả nước có 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương những thành quả nhất định mà ngành nông nghiệp cả nước đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT chủ trì cùng Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT, các ngành liên quan và Văn phòng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với lộ trình và giải pháp cụ thể, nhất là các cơ chế chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải pháp mới, đột phá để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, trình Chính phủ để sớm ban hành.

Thủ tướng cũng kêu gọi, động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, đưa nông sản Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng công nghệ cao bên lề Hội nghị

Chiều 29-7-2018, tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty TNHH sản xuất – Thương mại nông sản - công nghệ cao Phong Thuý

Trước đó, chiều 29-7-2018,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, của Công ty TNHH sản xuất thương mại Nông sản Phong Thúy (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng – Lâm Đồng).

Đây là cơ sở được UBND tỉnh Lâm Đồng thí điểm thiết lập hệ thống máy phân loại nông sản đem lại năng suất cao. Công ty có trang trại trồng các loại rau, củ diện tích 55 ha, sản lượng 5.000 tấn/năm. Ngoài ra, công ty còn đang liên kết với 30 hộ dân để sản xuất nông sản với diện tích 75 ha.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, từ khâu giống đến thu hoạch nên công ty đã đạt doanh thu cao, từ 1-3 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống. Năm 2016, tổng doanh thu của Phong Thúy đạt trên 120 tỷ đồng. Sản lượng nông sản của công ty sản xuất được xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN. Công ty đang tạo thu nhập ổn định cho khoảng 300 lao động và các hộ liên kết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động của công ty trong việc ứng dụng và đầu tư công nghệ cao để sản xuất nông sản an toàn, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; cùng đó đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm việc đóng bảo hiểm cho người lao động, nông dân...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều cùng ngày, Thủ tướng và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chi tại TP. Đà Lạt, thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang