Tìm thấy dấu hiệu tiềm năng của sự sống cổ xưa trong đá sao Hỏa

Thứ Năm, 11/09/2025 14:17  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11/9, Reuters đưa tin một mẫu đá của Sao Hoả do xe tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không, vũ trụ Mỹ (NASA) thu được từ trầm tích dưới đáy hồ hàng tỷ năm trước chứa đựng những dấu hiệu tiềm năng của sự sống vi sinh vật cổ đại trên hành tinh Đỏ. 

Phát hiện của xe tự hành sáu bánh trong miệng núi lửa Jezero trên Sao Hoả là một trong những bằng chứng tốt nhất cho đến nay về khả năng hành tinh láng giềng của Trái Đất đã từng chứa đựng sự sống.

Nhà khoa học Joel Hurowitz thuộc Đại học Stony Brook, tác giả chính của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature cho biết một "dấu hiệu sinh học tiềm năng" đã được phát hiện trong đá hình thành vào thời điểm miệng núi lửa Jezero còn là một môi trường chứa nước cách đây từ 3,2 đến 3,8 tỷ năm trước.

Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy phát biểu tại một cuộc họp báo rằng các nhà khoa học của cơ quan này đã xem xét dữ liệu trong một năm và kết luận rằng "chúng tôi không thể tìm thấy lời giải thích nào khác, vì vậy đây rất có thể đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự sống mà chúng tôi từng tìm thấy trên Sao Hỏa. Đ​iều này vô cùng thú vị".

Xe tự hành Perseverance của NASA trên Sao Hoả - Ảnh: NASA

NASA đã công bố hình ảnh của tảng đá - một loại đá bùn màu đỏ gỉ, hạt rất mịn - mang các đặc điểm hình vòng giống như đốm trên thân con báo và các vết sẫm màu giống như hạt cây anh túc. Theo các nhà nghiên cứu, những đặc điểm này có thể đã được tạo ra khi tảng đá hình thành bởi các phản ứng hóa học liên quan đến vi khuẩn.

Một dấu hiệu sinh học tiềm năng được định nghĩa là một chất hoặc cấu trúc có thể có nguồn gốc sinh học nhưng cần thêm dữ liệu hoặc nghiên cứu thêm trước khi có thể đưa ra kết luận về sự vắng mặt hoặc hiện diện của sự sống.

Nicky Fox, phó giám đốc Ban Giám đốc Sứ mệnh Khoa học của NASA lưu ý rằng các nhà khoa học không công bố việc phát hiện ra một sinh vật sống.

"Đó không phải là bản thân sự sống"- Fox phát biểu tại cuộc họp báo.

Từ năm 2021, tàu thám hiểm này đã khám phá miệng núi lửa Jezero, một khu vực ở nằm ở bán cầu bắc của hành tinh Đỏ, nơi từng ngập nước và là nơi có một lưu vực hồ cổ đại. Các nhà khoa học tin rằng các dòng sông đã tràn qua thành miệng núi lửa và tạo ra một hồ nước.

Một khu vực chứa các mẫu đá trên bề mặt Sao Hoả  - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang