Úc tuyên bố lệnh cấm thiếu niên sử dụng mạng xã hội là biện pháp tiên phong toàn cầu

Thứ Năm, 04/12/2025 16:00  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 4/12, Reuters dẫn tuyên bố của Cơ quan quản lý internet của Úc cho biết lệnh cấm mạng xã hội dành cho thanh thiếu niên sẽ là “phát súng” đầu tiên trong nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế các công ty công nghệ lớn gây ảnh hưởng đến thế hệ trẻ.

Tuyên bố trên được đưa ra khi các dịch vụ mạng xã hội gồm Instagram, Facebook và Threads của Công ty Meta bắt đầu khóa hàng trăm nghìn tài khoản trước thời hạn vào tuần tới.

Ủy viên An toàn Điện tử Julie Inman Grant cho biết ban đầu bà bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận "bạo lực" khi chặn người dưới 16 tuổi khỏi mạng xã hội, nhưng bà đã chấp nhận điều này sau khi những thay đổi về quy định gia tăng không đủ hiệu quả.

"Chúng ta đã đạt đến điểm tới hạn" - Inman Grant phát biểu hôm 4/12 tại Sydney Dialogue, một hội nghị thượng đỉnh về an ninh mạng.

"Dữ liệu của chúng ta là tiền tệ thúc đẩy các công ty này, và có những tính năng thiết kế mạnh mẽ, có hại, lừa đảo mà ngay cả người lớn cũng bất lực trong việc chống lại. Con cái chúng ta còn cơ hội nào nữa?". Các chính phủ trên khắp thế giới đang theo dõi luật của Úc có hiệu lực vào ngày 10/12 và "tôi luôn gọi đây là quân cờ domino đầu tiên, đó là lý do tại sao họ phản đối" - bà nói thêm, ám chỉ đến các nền tảng mạng xã hội phản đối luật này.

Một thiếu niên sử dụng điện thoại ở Úc - Ảnh: Reuters

Sau hơn một năm vận động chống lại lệnh cấm với mức phạt lên tới 33 triệu USD, các nền tảng thuộc sở hữu của Meta, TikTok, Snapchat và YouTube thuộc sở hữu của Alphabet (công ty mẹ của Google), đã tuyên bố sẽ tuân thủ.

Khoảng 96% thanh thiếu niên Úc dưới 16 tuổi - hơn 1 triệu trong số 27 triệu dân của đất nước - có tài khoản mạng xã hội, theo thống kê của eSafety.

Mặc dù luật có hiệu lực vào ngày 10/12, nhưng các dịch vụ mạng xã hội của Meta gồm Instagram, Facebook và Threads đã bắt đầu hủy kích hoạt tài khoản từ ngày 4/12.

Hầu hết các nền tảng bị ảnh hưởng khác đã bắt đầu liên hệ với người dùng vị thành niên, khuyên họ tải ảnh và danh bạ xuống, đồng thời đưa ra lựa chọn xóa tài khoản hoặc khóa tài khoản cho đến khi họ đủ 16 tuổi.

"Đây là một điều tuyệt vời và tôi rất mừng vì áp lực đã được giảm bớt cho các bậc phụ huynh vì có rất nhiều hệ lụy về sức khỏe tâm thần. Hãy cho con tôi nghỉ ngơi sau giờ học để chúng có thể nghỉ ngơi và vui chơi cùng gia đình" - Jennifer Jennison, một bà mẹ ở Sydney, chia sẻ.

Facebook thông báo đến đối tượng người dùng dưới 16 tuổi không tạo được tài khoản ở Úc - Ảnh: Reuters

Tại hội nghị, Inman Grant cho biết hoạt động vận động hành lang của các nền tảng dường như bao gồm việc đưa vụ việc của họ lên chính phủ Mỹ, nơi đã yêu cầu bà ra làm chứng tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện về cái mà họ gọi là nỗ lực áp đặt quyền lực vượt ra ngoài lãnh thổ lên quyền tự do ngôn luận của người Mỹ.

Inman Grant không nói liệu bà có đồng ý với yêu cầu này hay không, nhưng lưu ý rằng "việc viết thư cho tôi và yêu cầu tôi ra trước ủy ban cũng đồng nghĩa với việc sử dụng quyền lực vượt ra ngoài lãnh thổ".

Bình luận (0)

Lên đầu trang