(CAO) Châu Á là khu vực tăng trưởng kinh tế năng động nhất toàn cầu. Nơi đây những toà nhà cao tầng mọc lên với kiến trúc độc đáo là "phong vũ biểu" cho sức bật tăng trưởng của khu vực.
Từ những toà nhà chung cư với căn penthouse sang trọng ở khu chung cư cao cấp tại Bangkok (Thái Lan) cho đến những trung tâm thương mại ốp kính với các kiosk bán hàng hiệu sang trọng của trung tâm thương mại Icon Siam (Thái Lan) hay Diamond Plaza (TP.HCM). Từ những toà nhà chọc trời mang kiến trúc độc đáo như toà nhà Đài Bắc - 101 (đảo Đài Loan), Landmarkl 81 (TP.HCM) cho đến những toà nhà chọc trời xây dựng nửa chừng nhưng bị bỏ hoang trở thành những toà "nhà ma" như toà nhà Sathorn Unique Tower (Thái Lan)...
Nét hiện đại của thủ đô Bangkok - Thái Lan với những block nhà cao tầng xây theo phong cách hình khối lập thể dọc sông Chao PrayaTất cả các bất động sản này thể hiện những giai đoạn thịnh - suy của nền kinh tế: Khi tăng trưởng nhà nhà đua nhau xây những toà nhà chọc trời, đầu tư vào bất động sản, khi kinh tế suy thoái bong bóng bất động sản đó "nổ tung" điển hình là toà nhà Sathorn Unique Tower (Thái Lan) nay vẫn còn dang dở.
Những toà nhà văn phòng, chung cư ốp kính, toà nhà chọc trời đó đã góp phần tạo nên một bức tranh Châu Á sống động, nơi cảnh quan đô thị của nó chứa trong lòng mình những phận người đang ngày ngày bon chen trong cuộc sống công nghiệp cạnh tranh đầy gay gắt.
Mái vòm của trung tâm thương mại Icon Siam - Bangkok được ốp kính tạo vẻ sang trọng.
Một chung cư cao tầng có căn penthouse tiêu biểu ở Bangkok. Trên khắp Châu Á các toà chung cư ốp kính là biểu tượng của tăng trưởng kinh tế và bùng nổ dân số dẫn đến tình trạng "đất chật người đông". Mua nhà nay trở thành bài toán khó đối với thu nhập của những người trẻ ở đô thị đồng thời tạo ra làn sóng đầu tư ồ ạt vào bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Ồ ạt đầu tư vào bất động sản đã tạo thành bong bóng vỡ tung trong cuộc khủng hoảng Tài chính Châu Á 1997. Trong ảnh là toà nhà Sathorn Unique Tower - được mệnh danh là toà "nhà ma" nổi tiếng nhất Thái Lan. Công trình dừng xây dựng và bỏ hoang cho đến nay sau khi gặp phải khủng hoảng năm 1997.
Với đảo Đài Loan - các toà nhà đô thị đa số là những khu chung cư đã có tuổi. Trong ảnh là tuyến đường sắt đô thị chạy qua những block chung cư mặt phố ở Đài Bắc.
Tuy nhiên Đài Bắc cũng có những khu phức hợp văn phòng ốp kính sang trọng phục vụ cho nhu cầu cho thuê.
Một toà nhà ở Đài Bắc có giếng trời thông thoáng.
Bên cạnh đó còn có những kiến trúc độc đáo, điển hình là toà nhà Đài Bắc -101, từng giữ danh hiệu toà nhà cao nhất Thế giới trong nhiều năm. Công trình mô phỏng theo hình dáng thon dài của cây tre, bên trong được trang bị con lắc chống rung chấn động đất. Đài Bắc -101 là biểu tượng cho kỳ tích phát triển kinh tế của đảo Đài Loan.
Xa hơn về phía nam của hòn đảo là thành phố cảng Cao Hùng. Cảnh quan kiến trúc ở đây chủ yếu vẫn là những toà nhà chung cư kiểu cũ nhưng mật độ xây dựng thoáng hơn.
Ở Cao Hùng có thể bắt gặp những dãy phố với kiểu nhà thấp tầng được sơn trắng mang phong cách tối giản.
Một góc phố ở Cao Hùng với điểm nhấn là một toà nhà văn phòng cao tầng.
Cùng với những toà nhà ốp kính văn phòng khác mang cảnh quan kiến trúc tiêu biểu của các đô thị Đông Á.
Cảng Cao Hùng với những ngôi nhà thấp tầng sơn trắng hài hoà với bối cảnh của những dãy núi phía sau.
Với Singapore, cảnh quan kiến trúc chủ yếu là các chung cư thuộc nhà nước quản lý. Ngoài ra còn có những dãy nhà phố thấp tầng có phần hiên ăn thông nhau tạo thành lối đi xuyên suốt.
Với Hàn Quốc, các toà nhà văn phòng cao tầng, ốp kính vẫn là kiến trúc tiêu biểu ở đô thị. Trong ảnh là một khu phức hợp văn phòng ở thủ đô Seoul.
Seoul là một siêu đô thị bị nén chặt với những toà nhà cao tầng trong một diện tích không gian chật hẹp dọc sông Hán. Ngộp là cảm giác đầu tiên khi đứng từ trên cao nhìn xuống nơi này.
Hơn 10 triệu người bon chen giữa những toà nhà ở Seoul để tìm cho mình cơ hội mưu sinh ở nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á.
Với TP.HCM, nhà ống là kiểu kiến trúc tiêu biểu.
Nhà ống giúp gia chủ tận dụng không gian xây dựng theo chiều cao nhưng kiểu dáng đơn điệu tạo ra cảnh quan kiến trúc "một màu", thiếu đặc sắc.
Với đà phát triển kinh tế, những khu chung cư mới, cao cấp cũng đang dần mọc lên ở TP.HCM
Trong khi đó những khu trung tâm thương mại như Diamond Plaza vẫn tiếp tục là động lực phát triển kinh tế của thành phố.
Kiosk kính trưng bày các mặt hàng xa xỉ là phong cách kiến trúc thường thấy ở các khu trung tâm thương mại lớn của các thành phố trên khắp Châu Á. Trong ảnh là kiosk trưng bày sản phẩm của nhà mốt D&G ở một trung tâm thương mại tại TP.HCM.
Những công trình kiến trúc độc đáo xuất hiện ngày càng nhiều ở TP.HCM, điển hình là toà nhà chọc trời Landmark 81 mô phỏng theo hình dáng của một bó tre. Những toà nhà chọc trời trên khắp Châu Á là "phong vũ biểu" cho sức bật của các nền kinh tế.
Một toà nhà cao tầng khác là toà Marina Central Tower 55 tầng ở TP.HCM hiện đã xây dựng xong. Các toà nhà cao tầng, nhà chọc trời mang theo tham vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế của thành phố.
Những toà nhà ốp kính, toà nhà chọc trời đã góp phần thay đổi kiến trúc, cảnh quan, diện mạo của các siêu đô thị Châu Á trong đó có TP.HCM. Trong ảnh là một góc trung tâm TP.HCM nhìn từ trên cao.
Trung tâm TP.HCM nhìn từ bán đảo Thủ Thiêm. Trên khắp Châu Á, những toà nhà cao tầng, nhà chọc trời hiện đại mọc lên như vũ bão biểu thị sức mạnh tăng trưởng kinh tế của một trong những khu vực phát triển năng động nhất toàn cầu.(CAO) Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào những ngày cuối thu, đầu đông. Khi hoạt động buôn bán thu lại phía sau những cánh cửa khép hờ, vỉa hè trở nên thông thoáng hơn nhờ ý thức của người dân và quy hoạch bài bản của chính quyền.
(CAO) Với dân số hơn 5 triệu người co cụm trong diện tích chỉ khoảng 719.1 km2 (hơn 1/3 diện tích TP.HCM), bằng cách quy hoạch bài bản, tận dụng từng khoảng không gian. Người dân Singapore luôn có vỉa hè để đi thông thoáng.