(CAO) Hôm 13/10, Reuters dẫn thông tin từ báo cáo có tên Điểm tới hạn Toàn cầu của 160 nhà nghiên cứu trên toàn thế giới chỉ ra rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang vượt qua các ngưỡng nguy hiểm sớm hơn dự kiến.
Theo đó, các rạn san hô trên thế giới hiện đang trong tình trạng gần như không thể đảo ngược, đánh dấu điều mà các nhà khoa học hôm 13/10 mô tả là "điểm tới hạn" đầu tiên trong sự sụp đổ của hệ sinh thái do khủng hoảng khí hậu gây ra.
Cảnh báo trong báo cáo này được đưa ra chỉ vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 năm nay được tổ chức tại rìa rừng mưa Amazon ở Brazil.
Hệ thống rừng mưa nhiệt đới ở đây hiện đang có nguy cơ sụp đổ khi nhiệt độ trung bình toàn cầu ấm lên hơn 1,5 độ C dựa trên tốc độ phá rừng, báo cáo cho biết.
Một mối lo ngại khác nếu nhiệt độ tiếp tục tăng là mối đe dọa làm gián đoạn dòng hải lưu chính được gọi là AMOC, vốn giúp đảm bảo mùa đông diễn ra ôn hòa ở Bắc Âu. “Sự thay đổi đang diễn ra nhanh chóng, thật đáng buồn, ở một số vùng của khí hậu, sinh quyển” - nhà khoa học môi trường Tim Lenton đến từ Đại học Exeter, tác giả chính của báo cáo, cho biết.

Các rạn san hô trên toàn cầu đang bị tẩy trắng vì
biến đổi khí hậu - Ảnh: Reuters
Nhà khoa học Lenton đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực khi nói đến việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Ví dụ, năng lượng tái tạo đã lần đầu tiên chiếm tỷ lệ sản xuất điện cao hơn than đá trong năm nay, theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Ember.
“Không ai muốn chỉ bị tổn thương và mất quyền lực. Chúng ta vẫn còn một số quyền tự quyết”- Lenton nhấn mạnh.
Các nhà khoa học đã kêu gọi các quốc gia tại COP30 vào tháng 11 hãy nỗ lực giảm lượng khí thải carbon gây nóng lên toàn cầu.
Hai năm qua là hai năm Trái Đất ấm nhất trong lịch sử, với các đợt nắng nóng trên biển đã gây áp lực lên 84% rạn san hô trên thế giới đến mức khiến chúng bị tẩy trắng và trong một số trường hợp là chết.
Các rạn san hô nuôi dưỡng khoảng một phần tư sinh vật biển. Các nhà khoa học cho rằng để san hô phục hồi, thế giới cần phải tăng cường mạnh mẽ các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu để giảm nhiệt độ xuống chỉ còn 1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp.
"Báo cáo mới cho thấy rõ ràng rằng mỗi năm, phạm vi và mức độ tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu lại gia tăng" - Pep Canadell, nhà khoa học cấp cao tại Trung tâm Khoa học Khí hậu CSIRO của Úc cho biết.
Dựa trên các chính sách quốc gia, thế giới hiện đang trên đà nóng lên khoảng 3,1 độ C trong thế kỷ này.