Nga phát hiện viên kim cương màu lớn nhất trong lịch sử

Thứ Hai, 10/08/2020 22:11  | Thư Văn

|

(CAO) Theo RT ngày 10-8 đưa tin, một viên kim cương thô nặng 236 carat có màu hổ phách đậm vừa được khai thác tại mỏ ở vùng đông bắc Yakutia.

Đây được xem là viên kim cương màu tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện tại Nga. Nó thuộc sở hữu của nhà khai thác và sản xuất kim cương hàng đầu thế giới ALROSA. Người đứng đầu bộ phận chế tác, Pavel Vinikhin cho biết: "Đây là một phát hiện hết sức độc đáo, bởi nó là viên kim cương thô có màu sắc tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy".

Viên kim cương thô nặng 236 carat có màu hổ phách đậm

Theo công ty trên, viên kim cương được cho là có tuổi đời 120 đến 230 triệu năm, nó được phát hiện ở mỏ Ebelyakh trên sông Anabar. Viên kim cương có kích cỡ 47x24x22mm này có thể đề nguyên hoặc chế tác thành một số viên kim cương nhỏ hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên một viên kim cương thô có màu được phát hiện tại mỏ Ebelyakh. Chỉ trong 1 tháng của năm 2017, 3 viên kim cương độc đáo khác có màu vàng, hồng và tím cũng được phát hiện tại đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang