Vườn thú Đan Mạch công khai xẻ thịt sư tử

Thứ Sáu, 16/10/2015 17:18  | Chân Hoàn (theo Cri)

|

(CAO) Mặc cho dư luận phản đối, hôm 15-10 lãnh đạo vườn thú Odense ở Đan Mạch vẫn cho xẻ thịt con sư tử cái bị giết 9 tháng trước.

Xác của nó được đông lạnh và đem ra giải phẫu. Do dịp này trùng với lịch nghỉ thu của các trường nên nhiều học sinh đã chứng kiến cảnh mổ xác công khai này. Hầu hết đều bịt mũi, che miệng trong lúc nhân viên vườn thú thao tác tại hiện trường.

Đám đông chụp hình sư tử bị xẻ thịt - Ảnh: Cri

Với mục đích giáo dục, giám đốc vườn thú cho biết muốn chia sẻ với học sinh những kiến thức cần thiết về động vật học; mặt khác, một số con sư tử nuôi nhốt trong lồng cần phải xử lý để ngừa giao phối cận huyết khi nơi này không đủ điều kiện tách chúng riêng ra.

Vườn thú Odense nằm cách thủ đô Copenhagen khoảng 170km về phía tây, đã tiến hành giải phẫu xác động vật công khai hàng chục năm nay, khoảng 1-2 lần mỗi năm, vì nhiều nguyên nhân: đa phần các con vật già yếu, thiếu không gian chăm sóc…

Đáng nói là việc này diễn ra công khai trước bàn dân thiên hạ, trong đó có không ít trẻ em chứng kiến.

Đây là hoạt động đã thành thông lệ ở vườn thú này - Ảnh: Cri

Bình luận (0)

Lên đầu trang