Xác chết cá mặt trời siêu hiếm, dạt vào bờ biển California, Mỹ

Chủ Nhật, 03/03/2019 21:48

|

(CAO) Theo AP ngày 3-3 đưa tin, xác một con cá mặt trời Marianne Nyegaard dài hơn 2 m đã dạt vào bờ biển tại Santa Barbara, bang California, Mỹ.

Loài cá này hay bị nhầm lẫn với loài cá mặt trời Mola mola, vốn là loài phổ biến hơn. Theo các nhà khoa học cho biết, có khoảng 5 loài cá mặt trời và chúng sống ở các khu vực thời tiết khác nhau. Xác loài cá vừa phát hiện chủ yếu sống ở vùng ôn đới. 

Xác chết con cá mặt trời siêu hiếm, dạt vào bờ biển California, Mỹ - Ảnh: Thomas Turner

Ông Thomas Turner, nhân viên Khu bảo tồn Thiên nhiên Mũi Coal Oil thuộc Đại học California ở Santa Barbara (UCSB), cho biết: "Đây là loài cá lạ và siêu hiếm, khuôn mặt chúng luôn cho ta cảm giác dường như nó đang gặp điều gì đó bất ngờ. Đây chỉ là lần thứ hai chúng được phát hiện ở Bắc bán cầu". 

Được biết, ở ngoài thiên nhiên rất khó bắt gặp hay đánh bắt được loài cá này vì chúng sống dưới đáy biển sâu và chỉ thỉnh thoảng bơi lên trên mặt nước để tắm nắng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang