"Địa ngục" ở những khu phức hợp lừa đảo xuyên quốc gia:

Kỳ cuối: Nỗi đau mang tên "Vương Tinh"

Thứ Sáu, 09/05/2025 14:15

|

(CATP) Trong số hàng ngàn nạn nhân của những đường dây lừa đảo ở các khu phức hợp tại Đông Nam Á, nhiều ngôi sao Trung Quốc (TQ) cũng trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người xuyên quốc gia; trong đó ngoài Vương Tinh đã được giải thoát, thêm sao nam khác là Dương Trạch Ký (25 tuổi) cũng từng cầu cứu. Theo lời gia đình, anh đã mất tích tại Thái Lan với hình thức tương tự.

Thống kê của các nhóm hỗ trợ những gia đình có người thân mất tích tại Myanmar, khoảng 500 trường hợp xảy ra tương tự Vương Tinh, Dương Trạch Ký; trong đó, hơn 170 gia đình đã hoàn tất thủ tục mong được giúp đỡ giải cứu người thân. Ngày 21/02/2025, Đài truyền hình CCTV của TQ đưa tin Bộ Công an nước này vừa dẫn độ 10 nghi phạm lừa đảo, bắt cóc và bán nam diễn viên Vương Tinh cùng nhiều nghệ sĩ, công dân TQ xuyên biên giới bị Cảnh sát Thái Lan phát hiện trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo, buôn bán người sang biên giới Thái Lan - Myanmar. Qua điều tra, tất cả được xác định đã tham gia nhiều vai trò khác nhau trong vụ các lừa đảo như quản lý, nhân viên bảo vệ, tổng đài...

Thời gian qua, thông tin nam diễn viên Vương Tinh, người mẫu Dương Trạch Kỳ cùng một số sao hạng B trong làng giải trí bị lừa sang Thái Lan để bán vào các chợ nô lệ ở biên giới Myanmar gây xôn xao dư luận TQ. Cầm đầu là Kim Lão Hổ (ở Quảng Đông - TQ), chủ Công ty môi giới lao động Apollo Huy Hoàng, tay chân đắc lực là Kim Xán - kẻ trực tiếp thực hiện phi vụ lừa bán nam diễn viên Vương Tinh - đã bị bắt giữ.

Diễn viên Vương Tinh may mắn được giải cứu chỉ sau thời gian ngắn mất tích

Trong lời kể của Vương Tinh trước báo giới Thái Lan sau khi được giải cứu, anh cho biết: Hơn 10 ngày bị lừa sang Thái Lan đóng phim rồi sập bẫy đường dây buôn người xuyên quốc gia, với anh như một cơn ác mộng ám ảnh. Sau khi nhận được thông tin tuyển casting từ một đoàn phim, có tên tài khoản tương tự Tập đoàn giải trí nổi tiếng Thái Lan GMM Grammy, vượt qua vòng này do từng tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình: Câu chuyện hoa hồng, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên, Nữ bác sĩ tâm lý..., anh đã bay từ Thượng Hải (TQ) sang Bangkok (Thái Lan) vào sáng 03/01/2025, được đưa lên chiếc xe chở tới biên giới Thái Lan - Myanmar và đến trưa cùng ngày, anh hoàn toàn mất liên lạc với người nhà. Khi phát hiện ra, anh biết mình đã bị lừa vượt biên trái phép sang Myanmar và giam giữ trong tòa nhà với khoảng 50 người TQ khác. Những ngày vất vưởng tại "địa ngục trần gian" này, tất cả đều bị ép bổ sung kiến thức tin học, nhất là đánh máy, cùng cách thức lừa đảo qua tin nhắn và cuộc gọi. Vương Tinh miêu tả cuộc sống tại đây không khác gì "địa ngục trần gian".

Ngoài Vương Tinh, một số ngôi sao trẻ TQ cũng trở thành nạn nhân của đường dây buôn người xuyên quốc gia; trong đó có Dương Trạch Ký (25 tuổi), ngoài cầu cứu trên mạng, gia đình đã cùng người thân, bạn bè của các nạn nhân khác tìm thêm cách thức thực hiện. Netizen xứ Trung cũng ra sức kêu gọi lực lượng chức năng ráo riết vào cuộc để triệt phá đường dây lừa đảo, dụ dỗ nghệ sĩ sang nước ngoài đóng phim để lừa bán.

Theo lời kể của người trong cuộc, các đối tượng cầm đầu tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, những trang web tuyển dụng hoặc người quen, hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài với mức lương ngất ngưởng. Với trường hợp Vương Tinh, lời mời casting chỉ là cái cớ để dụ dỗ anh sang Thái Lan rồi bắt cóc và đưa qua biên giới Myanmar. Các nạn nhân bị giam giữ, đánh đập, đe dọa để ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp như đánh bạc, lừa đảo trực tuyến... Với phương thức tinh vi này, các ngôi sao trẻ là đối tượng mà những đường dây buôn người nhắm vào vì họ thường nhẹ dạ, cả tin, chủ quan và mất cảnh giác nên không xác minh thông tin; trong khi các sao hạng B khá chật vật mới nhận được dự án phim nơi quê nhà nên dễ sập bẫy lừa của các nhóm tội phạm nước ngoài với khoản tiền thưởng hậu hĩnh nếu dụ dỗ được nhiều nạn nhân. Trường hợp nam diễn viên Vương Tinh được cứu nhưng theo thông tin bên lề, gia đình cũng mất 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ VND) tiền chuộc mới được thả ra.

Kỳ 4: Mượn danh FBI để gây án
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang