(CAO) Hôm 8/5, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Pakistan cho biết họ đã bắn hạ 25 máy bay không người lái (drone) của Ấn Độ trong không phận của mình trong khi Ấn Độ tuyên bố rằng họ đã "vô hiệu hóa" các nỗ lực tấn công các mục tiêu quân sự bằng drone và tên lửa của Pakistan.
Giao tranh mới nhất diễn ra một ngày sau khi Ấn Độ tuyên bố đã tấn công "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Pakistan vào sáng sớm 7/5, hai tuần sau khi nước này cáo buộc Pakistan có liên quan đến một vụ tấn công ở khu vực Kashmir của Ấn Độ khiến 26 người, chủ yếu là khách du lịch theo đạo Hindu thiệt mạng.
Islamabad đã phủ nhận cáo buộc và tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa, đồng thời tuyên bố đã bắn hạ năm chiến đấu cơ của Ấn Độ. Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc trong khi đó đã chỉ trích các báo cáo về việc máy bay chiến đấu bị bắn hạ là "thông tin sai lệch".
Pakistan đã bắn hạ 25 máy bay không người lái do từ Ấn Độ tại nhiều địa điểm, bao gồm hai thành phố lớn nhất là Karachi và Lahore, và các mảnh vỡ của chúng đang được thu thập, theo người phát ngôn quân đội Pakistan - Ahmed Sharif Chaudhry cho biết.
Một máy bay không người lái cũng bị bắn hạ ở thành phố Rawalpindi, nơi có trụ sở được bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội Pakistan.
Một máy bay không người lái đã bắn trúng một mục tiêu quân sự gần Lahore và bốn quân nhân của quân đội Pakistan đã bị thương trong cuộc tấn công này.
"Máy bay không người lái của Ấn Độ tiếp tục được đưa vào không phận Pakistan... (Ấn Độ) sẽ tiếp tục phải trả giá đắt cho hành động trắng trợn này" - ông Chaudhry cho biết.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Pakistan đã cố gắng tấn công một số mục tiêu quân sự ở miền bắc và miền tây Ấn Độ vào đêm 7 rạng sáng 8/5 nhưng đã bị "vô hiệu hóa" bởi các hệ thống phòng không của Ấn Độ.
Đáp lại, Ấn Độ đã nhắm mục tiêu vào các radar và hệ thống phòng không tại một số địa điểm ở Pakistan vào ngày 8/5, đồng thời nhấn mạnh "phản ứng của Ấn Độ đã ở cùng phạm vi với cường độ tương tự như Pakistan".
Pakistan cũng tăng cường độ bắn qua đường biên giới trên thực tế ở Kashmir khiến 16 người, bao gồm năm trẻ em và ba phụ nữ thiệt mạng.

Đền thờ Hồi giáo ở Pakistan bị hư hại sau đòn
không kích của Ấn Độ vào ngày 7/5 - Ảnh: Reuters
Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã căng thẳng kể từ khi họ giành được độc lập từ Anh vào năm 1947. Hai quốc gia đã tiến hành ba cuộc chiến tranh, hai trong số đó liên quan đến tranh chấp ở Kashmir và đã đụng độ vô số lần. Cả hai đều sở hữu vũ khí hạt nhân vào những năm 1990.
Pakistan cho biết ít nhất 31 thường dân của họ đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong các cuộc không kích hôm 7/5 và trong các cuộc pháo kích xuyên biên giới ở Kashmir sau đó, trong khi Ấn Độ cho biết 13 thường dân của họ đã thiệt mạng, 59 người bị thương.
Vào ngày 8/5, các bộ trưởng chính phủ Ấn Độ đã nói với các đảng phái chính trị tại New Delhi rằng các cuộc không kích vào Pakistan đã giết chết hơn 100 kẻ khủng bố và số lượng vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Tại thung lũng Kashmir, tuyến cáp treo ở Gulmarg, một điểm du lịch chính đã bị đóng cửa do gần biên giới với Pakistan. Một người quản lý khách sạn ở đó cho biết cảnh sát đã ra lệnh cho khách trú ở nơi này rời đi vào đêm 7/5. Các cuộc diễn tập mất điện đã được tiến hành tại các khu vực biên giới của Ấn Độ.
Truyền thông địa phương cũng đưa tin về tình trạng mua sắm hoảng loạn ở một số thành phố tại tiểu bang Punjab của Ấn Độ, nơi có chung biên giới với Pakistan, khi mọi người tích trữ những thứ thiết yếu vì lo sợ Pakistan sẽ trả đũa các cuộc không kích của Ấn Độ.
Cơ quan hàng không Pakistan "tạm thời đình chỉ" các hoạt động bay tại các sân bay ở Lahore, Karachi và thành phố Sialkot ở đông bắc cho đến trưa 8/5. Cơ quan này không đưa ra lý do cho việc đình chỉ này.
Mặc dù chính phủ liên bang Pakistan đã cam kết sẽ đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Muhammad Asif đã nói với tờ The New York Times rằng Pakistan đã sẵn sàng hạ nhiệt.

Các mảnh vỡ được cho là của những chiếc drone của Ấn Độ bị bắn hạ trên đất Pakistan - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ - Subrahmanyam Jaishankar cũng cho biết New Delhi không có ý định leo thang tình hình. "Tuy nhiên, nếu có các cuộc tấn công quân sự nhằm vào chúng tôi, chắc chắn chúng sẽ phải đối mặt với phản ứng rất kiên quyết", ông phát biểu tại cuộc họp Ủy ban chung Ấn Độ-Iran.
Với việc Ấn Độ tuyên bố sẽ "đáp trả" nếu Pakistan "đáp trả", các cường quốc toàn cầu đã kêu gọi xoa dịu căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng các nước có thể "giải quyết vấn đề". Trung Quốc thúc giục cả hai nước hành động vì lợi ích lớn hơn của hòa bình và ổn định, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế "để tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình".
Nga và Mỹ cũng thúc giục kiềm chế.
Sự leo thang hiện tại diễn ra vào thời điểm bấp bênh đối với nền kinh tế trị giá 350 tỷ đô la của Pakistan, vốn vẫn đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nước này đứng bên bờ vực vỡ nợ vào năm 2023 trước khi nhận được nguồn tài trợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
(CAO) Hôm 8/5, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Pakistan cho biết họ sẽ trả đũa; đồng thời tiết lộ đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của Ấn Độ, trong cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong hơn hai thập kỷ qua giữa hai nước
láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.