Ấn Độ thành nước thứ 3 trên Thế giới có doanh nghiệp tư nhân phóng tên lửa lên quỹ đạo

Thứ Bảy, 18/07/2026 18:44  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 18/7, Reuters đưa tin công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực không gian Skyroot Aerospace của Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đầu tiên của nước này do một công ty tư nhân phát triển lên quỹ đạo.

Thành công này đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm cạnh tranh giành thị phần lớn hơn trên thị trường phóng tên lửa thương mại toàn cầu.

Tên lửa được phóng lên quỹ đạo có tên Vikram-1, cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota vào lúc 13h35 ngày 18/7 (giờ Việt Nam), để lại phía sau một cột lửa và khói. Nó mang theo một số tải trọng của khách hàng và các thí nghiệm trên quỹ đạo trong sứ mệnh quỹ đạo đầu tiên của tên lửa này, được đặt tên là "Sứ mệnh Aagaman".

Vikram-1 đã đưa thành công tải trọng chuyên chở của mình vào quỹ đạo tầm thấp của Trái đất, khoảng 15 phút sau đó, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba đạt được khả năng phóng tên lửa lên quỹ đạo của doanh nghiệp tư nhân.

Skyroot cho biết sứ mệnh này nhằm mục đích kiểm chứng hệ thống đẩy, điện tử hàng không, dẫn hướng, điều khiển và định vị của tên lửa trong suốt chuyến bay, đồng thời thu thập dữ liệu cho các lần phóng thương mại trong tương lai.

"Sứ mệnh Aagaman là một thành công rực rỡ. Đây là một chuyến bay thử nghiệm. Chúng tôi sẽ thực hiện một vài chuyến bay như thế này trước khi chuyển sang các chuyến bay thương mại thường xuyên” – tuyên bố của công ty cho biết thêm.

Khoảnh khắc tên lửa Vikram-1 được phóng lên - Ảnh: Reuters

Được thành lập vào năm 2018, Skyroot nằm trong số thế hệ các công ty khởi nghiệp vũ trụ mới nổi của Ấn Độ, đã thu hút được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư toàn cầu sau khi lĩnh vực này được tự do hóa. Nó đã trở thành công ty đầu tiên trong lĩnh vực vũ trụ của Ấn Độ đạt mức định giá 1 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm nay.

Sứ mệnh đưa tên lửa lên quỹ đạo của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường phóng vệ tinh nhỏ toàn cầu, nơi các công ty khởi nghiệp đang tìm cách thách thức các công ty lâu năm như công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk dẫn đầu.

Các chính phủ trên khắp châu Âu và châu Á cũng đã tăng cường hỗ trợ cho các công ty phóng trong nước để đảm bảo quyền tiếp cận không gian độc lập khi nhu cầu thương mại và quốc phòng tăng nhanh.

Cao khoảng 22 mét, tên lửa Vikram-1 được thiết kế để mang tải trọng lên đến 350 kg vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Phương tiện phóng này sử dụng ba tầng nhiên liệu rắn và một mô-đun điều chỉnh quỹ đạo nhiên liệu lỏng được cung cấp năng lượng bởi một động cơ in 3D, những công nghệ mà công ty cho biết đang được thử nghiệm lần đầu tiên tại Ấn Độ.

Tên lửa mang theo một số tải trọng thử nghiệm và của khách hàng từ các tổ chức Ấn Độ và nước ngoài, bao gồm các vệ tinh trình diễn công nghệ và các thí nghiệm trên quỹ đạo.

Ấn Độ đã mở cửa lĩnh vực vũ trụ của mình cho đầu tư tư nhân vào năm 2020, cho phép các công ty khởi nghiệp chế tạo tên lửa, vệ tinh và dịch vụ phóng, những hoạt động mà trong nhiều thập kỷ qua do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) của chính phủ cung cấp.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tăng thị phần của Ấn Độ trong nền kinh tế vũ trụ toàn cầu lên 44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033 từ mức khoảng 8 tỷ đô la Mỹ hiện nay, với niềm tin rằng các công ty tư nhân có thể giúp nước này cạnh tranh trong một thị trường đang do các đối thủ đến từ Hoa Kỳ, châu Âu và Trung Quốc thống trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang