(CAO) Reuters dẫn lời Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine - Keith Kellogg cho biết một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine "thực sự gần kề" và chỉ phụ thuộc vào việc giải quyết hai vấn đề chính. Trong khi đó Nga cho biết cần phải có những thay đổi mang tính “triệt để” đối với một số đề xuất của Mỹ.
Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, ông Kellogg nhấn mạnh rằng những nỗ lực giải quyết xung đột đang ở "10 mét cuối cùng", mà theo ông luôn là giai đoạn khó khăn nhất.
Đặc phái viên Kellogg cho biết hai vấn đề chính còn tồn đọng để đạt được thoả thuận hoà bình là về lãnh thổ - chủ yếu là tương lai của khu vực Donbas và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
"Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ rằng mọi việc còn lại sẽ diễn ra khá tốt đẹp. Chúng ta sắp đạt được mục tiêu rồi" – Kellogg phát biểu hôm 6/12 (giờ địa phương).
Nga đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Donbas, miền đông Ukraine mặc dù Ukraine vẫn kiểm soát ít nhất 5.000 km2 khu vực này.
Trong khi đó truyền thông Nga hôm 8/12 đã trích dẫn lời Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov nhấn mạnh Mỹ sẽ phải "thực hiện những thay đổi nghiêm túc, theo tôi là, triệt để đối với các văn bản của họ" về Ukraine. Ông không nói rõ Moscow muốn Washington thực hiện những thay đổi nào.

Một khu phố tan hoang sau cuộc không kích của Nga nhắm vào thị trấn Kostiantynivka, vùng Donetsk hôm 15/11 - Ảnh: Reuters
Đặc phái viên Kellogg trong khi đó cho biết quy mô thương vong do chiến tranh Ukraine gây ra là "khủng khiếp" và chưa từng có tiền lệ trong một cuộc chiến tranh khu vực.
Nga hiện kiểm soát 19,2% diện tích Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, nơi họ sáp nhập vào năm 2014, toàn bộ khu vực Luhansk, hơn 80% diện tích khu vực Donetsk, khoảng 75% Kherson và Zaporizhzhia, và một phần nhỏ của các vùng Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.