Đối phó Trung Quốc, Nhật bổ nhiệm nữ chính trị gia bảo thủ làm bộ trưởng quốc phòng

Thứ Năm, 04/08/2016 14:31  | Anh Duy

|

(CAO) Trong động thái gây chú ý cho cộng đồng quốc tế, thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm qua 3-8 đã bổ nhiệm bà Tomomi Inada làm bộ trưởng quốc phòng.

Việc bổ nhiệm bà Inada trong loạt động thái cải tổ nội các của thủ tướng Abe được đánh giá là bước đi cứng rắn của ông nhằm đáp trả các vấn đề căng thẳng an ninh đang gia tăng trong khu vực, đặc biệt là sự “trỗi dậy” của Trung Quốc trong tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Bà Inada năm nay 57 tuổi là đồng minh thân cận của thủ tướng Abe. Bà là người đi đầu trong việc ủng hộ ông “diễn giải” lại hiến pháp theo hướng cho phép quân đội Nhật gia tăng năng lực phòng vệ, thậm chí là đưa quân tham chiến với các đồng minh ở nước ngoài nếu an ninh đất nước bị đe dọa.

Bà Inada - Ảnh: Japan Times

Bà từng là chủ tịch Ủy ban chính sách của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền.

Trong chính trường, bà Inada nổi tiếng là người có lập trường bảo thủ, “diều hâu”, từng đưa ra nhiều quan điểm cứng rắn về phòng vệ an ninh của Nhật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang