(CAO) Hôm 2/4, Reuters đưa tin giá dầu đã tăng vọt gần 7% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran mà không cam kết một mốc thời gian cụ thể nào để kết thúc cuộc chiến.
Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng tiếp tục làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 6,84 đô la Mỹ, tương đương 6,8%, lên 108 đô la/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 6,40 đô la, tương đương 6,4%, lên mức 106,52 đô la/thùng.
Sự tăng vọt giá dầu này diễn ra sau khi cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 1 đô la trước bài phát biểu trên truyền hình của ông Trump trước toàn quốc, sau khi các mặt hàng này đã giảm ở phiên giao dịch trước đó.
"Chúng ta sẽ hoàn thành công việc, và chúng ta sẽ hoàn thành nó rất nhanh. Chúng ta đang tiến rất gần" – ông Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng quân đội Mỹ gần như đã đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột và cuộc chiến sẽ kết thúc trong hai đến ba tuần nữa, nhưng ông không đưa ra chi tiết cụ thể nào.

Một tàu chở dầu ở Vùng Vịnh khi chiến sự leo thang - Ảnh: Reuters
Priyanka Sachdeva - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết thị trường đang phản ứng với thực tế là "không có đề cập rõ ràng nào về lệnh ngừng bắn hoặc sự tham gia ngoại giao" trong bài phát biểu của ông Trump về chiến sự ở Iran.
"Nếu căng thẳng leo thang hoặc rủi ro lưu thông hàng hải gia tăng, giá dầu có thể đạt mức cao mới khi thị trường tính đến khả năng gián đoạn nguồn cung" – nhà phân tích Sachdeva nhận định.
Các mối đe dọa đối với giao thông hàng hải đã gia tăng khi xung đột khu vực leo thang. Hôm 1/4, một tàu chở dầu được QatarEnergy thuê đã bị trúng tên lửa hành trình của Iran trong vùng biển Qatar, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cảnh báo rằng sự gián đoạn nguồn cung sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu vào tháng 4. Trước đó, lục địa này đã được bảo vệ bởi các lô hàng được ký kết trước khi chiến tranh bắt đầu.
Claudio Galimberti - nhà kinh tế trưởng của Rystad Energy cho biết: "Không có bất kỳ đề cập nào về một kế hoạch ngừng bắn cụ thể hoặc giải pháp giảm nhẹ rủi ro đáng kể, thị trường vẫn đang tiếp tục phân tích các tuyên bố của chính quyền".